Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2015: TP.HCM lên ngôi trong ngập tràn cảm xúc

17h: TNG Thái Nguyên – PP Hà Nam 27/06/2015 08:16

Các cô gái đến từ TP. HCM đã chính thức lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2015 sau khi hòa 2-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội 1. Cảm xúc đã vỡ òa với toàn bộ cầu thủ cũng như BHL TP. HCM khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Sau 5 năm chờ đợi, các cô gái TP.HCM đã trở lại ngôi vị cao nhất bóng đá nữ Việt Nam.

Đang hơn Hà Nội I 1 điểm nên chỉ cần hòa là TP.HCM lên ngôi vô địch. Khi có nhiều cửa để tiến đến ngôi “nữ hoàng”, HLV Đoàn Thị Kim Chi đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công trước nhà ĐKVĐ. Với hệ thống phòng thủ tổ chức có chiều sâu, TP.HCM đã gây được khó dễ cho Hà Nội I. Tuy kiểm soát được thế trận trên sân nhà cầm bóng nhiều hơn nhưng các miếng hãm thành của đội bóng Thủ đô lại tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ chơi có kỷ luật và chặt chẽ của TP.HCM.

Trong hơn 30 phút đầu tiên, Hà Nội I gần như không có cơ hội nào đáng kể để khiến cầu môn của Kiều Trinh phải chao đảo. Nhưng khi sức ép ngày càng gia tăng thì hàng thủ của TP.HCM có dấu hiệu nghiêng ngã và đến phút 39, đội bóng phía Nam đã phải vào lưới nhặt bóng. Cú đệm bóng của Minh Nguyệt trong thế cận thành sau pha bóng bật ra từ một lộn xộn trước cầu môn của TP.HCM đã giúp cho Hà Nội I tạm thời đảo ngược cục diện trên bảng xếp hạng.

Từ thế bất lợi, Hà Nội I đã nắm lợi thế nên chơi khá ung dung trong hiệp 2. Trong lúc đó, TP.HCM buộc phải đẩy mạnh để tấn công. Thậm chí, HLV Đoàn Thị Kim Chi liên tục có những thay đổi theo hướng tăng cường cho hàng công. Những sự thay đổi người này đã phát huy tác dụng khi ở phút 78, Võ Thị Thùy Trinh tung đường chuyền khá tinh tế để tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Lê Hoài Lương thoát xuống đệm bóng trống trải hạ gục thủ môn Thùy Dương. 3 phút sau, Võ Thị Thùy Trinh tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau quả đá phạt góc của đồng đội.

Trong nỗ lực còn nước còn tát, Hà Nội I đã bùng lên mạnh mẽ. Phút 91, Nguyễn Thị Xuyến đã nhen nhóm lật ngược thế cờ bằng bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 sau một pha lộn xộn trước cầu môn của Kiều Trinh. Nhưng 3 phút bù giờ còn lại là quá ít để đội bóng Thủ đô tìm thêm bàn thắng để bảo vệ thành công chức vô địch. Sau 5 năm mới có 1 CLB soán ngôi của HN1. Chức vô địch năm nay của TP.HCM là hoàn toàn xứng đáng khi họ đăng quang với thành tích bất bại ở mùa giải năm nay (9 trận thắng, 3 trận hòa). Với trận hòa này, TP.HCM đã lên ngôi nữ hoàng bóng đá Việt dù khi giải khởi tranh đã nhiều người nghi ngại cho họ khi bắt đầu mùa giải với nhiều cầu thủ trẻ cùng HLV mới. Với riêng bản thân HLV Kim Chi thì đây là chức vô địch ngay trong lần đầu tiên giữ cương vị HLV trưởng.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, LĐBĐ TP.HCM đã thưởng cho đội nữ TP.HCM 300 triệu. Cá nhân ông Trần Anh Tú - Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM thưởng cho đội nữ TP.HCM 200 triệu đồng.

Ở trận đấu thủ tục còn lại, Than khoáng sản Việt Nam thắng Tao Đàn với tỷ số 6-2. 6 bàn thắng của TKS.VN được ghi bởi Trần Thị Thu (11’, 93’), Nguyễn Thị Mai Ngọc (32’, 45’), Nguyễn Thị Hạnh (42’), Trịnh Hà Trang (73’). 2 bàn thắng của Tao Đàn được ghi bởi Nguyễn Thị Tâm (33’) và Quách Thu Em (92’).

Minh Vy

KẾT QUẢ

TKS.VN – Tao Đàn: 6-0

TP.HCM - Hà Nội I: 2-2

LTĐ ngày 27/6

Bảng xếp hạng

XH

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

Điểm

BT

BB

1

TP.HCM

12

9

3

0

30

29

4

2

Hà Nội I

12

9

2

1

29

38

7

3

PP Hà Nam

11

6

2

3

20

17

8

4

Than KSVN

12

5

2

5

17

18

14

5

Hà Nội II

12

3

2

7

11

10

31

6

TNG Thái Nguyên

11

1

4

6

7

2

13

7

Tao Đàn

12

0

1

11

1

7

42

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2015: TP.HCM lên ngôi trong ngập tràn cảm xúc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO