Giải cứu kỹ sư điện rơi xuống hố kỹ thuật sâu 10 m

B.Phúc (tổng hợp) 03/09/2022 11:03

Do nạn nhân rơi xuống hố kỹ thuật thang máy sâu 10 m, nên tổ công tác đã đục 1 lỗ nhỏ dưới chân tòa nhà, vừa đủ đưa người và máy móc tiếp cận vị trí nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đục 1 lỗ nhỏ dưới chân tòa nhà để đưa người và máy móc tiếp cận vị trí nạn nhân (Ảnh: Hà Nội mới).

Ngày 2/9, Công an quận Long Biên, Hà Nội thông tin, đơn vị vừa thực hiện ca cứu hộ phức tạp cứu 1 kỹ sư điện rơi xuống hố kỹ thuật sâu khoảng 10 m.

Trước đó, chiều ngày 31/8, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Long Biên) tiếp nhận tin báo có người bị tai nạn lao động tại công trường gần chung cư Berriver, phường Bồ Đề. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Long Biên đã điều 1 xe cứu hộ cứu nạn và các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận, giải cứu người bị nạn.

Do nạn nhân rơi xuống hố kỹ thuật thang máy sâu 10 m, vị trí nạn nhân rơi xuống không có không gian rộng để triển khai máy móc, phương tiện nên tổ công tác đã đục 1 lỗ nhỏ dưới chân tòa nhà, vừa đủ đưa người và máy móc tiếp cận vị trí nạn nhân. Sau khoảng 20 phút có mặt, lực lượng cứu hộ đã cứu người bị nạn an toàn và đưa đi Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Nạn nhân là an Nguyễn Đức L. (36 tuổi, ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Thông tin ban đầu, sức khỏe anh L. đang dần bình phục.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải cứu kỹ sư điện rơi xuống hố kỹ thuật sâu 10 m

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO