3 lần hủy hôn của nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton

Khánh Duy 25/11/2018 09:00

Nữ hoàng tiệc tùng một thời Paris Hilton lại lọt tầm ngắm của giới truyền thông tuần qua sau khi tuyên bố hủy hôn với người tình trẻ tuổi Chris Zylka. Thông tin tuy gây sốt, nhưng với những người quan tâm, sự việc không quá sốc bởi đây đã là lần thứ 3 cô gái lắm chiêu này từ hôn.

3 lần hủy hôn của nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton

Paris Hilton tuyên bố từ hôn với trai trẻ Chris Zylka (Getty).

Hôm 23/11, nguồn tin của E!News cho hay nam diễn viên Chris Zylka đã ngỏ ý muốn lấy lại chiếc nhẫn đính hôn giá 2 triệu USD trên tay Paris Hilton sau khi đường ai nấy đi. Nam ca sỹ khẳng định đã mua chiếc nhẫn bằng tiền riêng của anh, tuy nhiên Paris không định trả lại vì cho rằng nó là món quà từ một người bạn của cô - nhà kim hoàn nổi tiếng Michael Greene.

Ở tuổi 36, Paris Hilton đã chán bay nhảy và bắt đầu mơ về một mái ấm. Chính vì thế, khi được chàng người tình Chris Zylka cầu hôn vào tháng 1 năm nay sau 1 năm hẹn hò, Paris đã vô cùng hạnh phúc. Cô tự hào khoe nhẫn đính hôn 2 triệu USD trên Instagram và thổ lộ niềm háo hức chuẩn bị sang trang mới của cuộc đời.

Chris Zylka sinh năm 1985, ít hơn Paris 4 tuổi. Ngôi sao phim “The Leftovers” không xuất thân trong gia đình giàu có mà ngược lại, anh từng phải bỏ học giữa chừng vì thiếu tiền và có thời sống cảnh vô gia cư. Tuy nhiên, Chris Zylka là một chàng trai đầy nghị lực, đã nỗ lực vượt qua khó khăn để theo đuổi niềm đam mê diễn xuất và hội họa. Sau gần 10 năm đóng phim, tài sản của Chris hiện có 4 triệu USD. Tất nhiên, con số này chẳng thấm thía vào đâu so với khối tài sản kếch xù 300 triệu USD của Paris Hilton.

Dù không giàu sang, nhưng Chris đã thể hiện tình yêu tha thiết của mình với người đẹp tóc vàng khi chi đến một nửa tài sản tích lũy để mua nhẫn kim cương 20 carat đính hôn. Điều này gây xúc động mạnh mẽ đối với Paris, khiến cô ưng thuận và lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Người đẹp đã định ngày cưới vào 11/11. Thế nhưng vào tháng 9, Paris thông báo cô phải lùi đám cưới đến mùa xuân năm sau vì quá bận.

Thế rồi mới đây, nhiều nguồn tin khẳng định đám cưới giữa Paris với Chris “sẽ không bao giờ diễn ra. Họ không hề tổ chức tiệc đính hôn và cha mẹ của Chris chưa bao giờ gặp cha mẹ của Paris”.

3 lần hủy hôn của nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton - 1

Paris từng suýt lên xe hoa với diễn viên - người mẫu Jason Shaw (Getty).

Thông tin được xem là đáng chú ý trong giới ngôi sao, tuy nhiên không quá gây sốc với những fan hâm mộ lâu năm của cô, bởi nữ hoàng tiệc tùng từng 2 lần hủy hôn.

Năm 2001, Paris Hilton từng có lần suýt lên xe hoa với người mẫu kiêm diễn viên Jason Shaw. Thời điểm đó, người đẹp 21 tuổi đã trải qua hàng chục cuộc tình chóng vánh thời tuổi teen. Khi gặp Jason Shaw, Paris bị choáng ngợp trước vẻ quyến rũ đầy nam tính của chàng trai này.

Jason Shaw sinh năm 1972, từng là gương mặt nổi tiếng của thương hiệu thời trang Tommy Hilfiger từ năm 1998 đến 2003. Anh cũng là một vận động viên điền kinh và bóng rổ. Jason xuất thân trong một gia đình giàu có ở Chicago, bố làm CEO của Jefferies & Company - công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư toàn cầu. Bản thân anh đã tốt nghiệp Đại học Chicago và được gia đình định hướng đi theo con đường kinh doanh.

Trong thời gian từ cuối năm 2001 đến 2003, Paris Hilton luôn quấn quýt bên Jason Shaw như hình với bóng. Cặp đôi thậm chí đã bí mật đính hôn với nhau. Paris từng được trông thấy đeo chiếc nhẫn kim cương trong thời gian yêu Jason. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ tan vỡ sau 3 năm gắn bó.

Sau khi hủy hôn, đến năm 2010, Paris tái hợp một thời gian ngắn ngủi với Jason Shaw. Mẹ Paris, bà Kathy Hilton, từng có lần tiết lộ rằng trong tất cả những người đàn ông Paris từng hẹn hò (gần 40 người), Jason là chàng trai bà yêu quý nhất.

3 lần hủy hôn của nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton - 2

Cặp đôi Paris-Paris đình đám một thời (Getty).

Cuối năm 2004, tiểu thư giàu có nhà Hilton phải lòng doanh nhân trẻ Paris Latsis - người thừa kế khối tài sản 7,5 tỷ USD của gia đình. Ông nội của anh chàng này - Yiannis Latsis - từng là người giàu thứ 101 trên thế giới khi ông qua đời vào năm 2003. Sau đó, gia sản của nhà Latsis càng sinh sôi khi họ mở rộng kinh doanh lĩnh vực ngân hàng, lọc dầu và bất động sản.

Cặp tiểu thư và thiếu gia này gặp gỡ tại một câu lạc bộ ở Monaco. Đến tháng 12/2004, hai người đi trượt tuyết cùng nhau ở Thụy Sỹ, chính thức công khai hẹn hò. Tháng 5/2005, Paris Latsis cầu hôn ngôi sao truyền hình thực tế với chiếc nhẫn kim cương 23 carat - tượng trưng cho tuổi 23 của cô. Đó là một trong những chiếc nhẫn đính hôn đắt đỏ nhất thế giới, ước tính khoảng 5 triệu USD.

Một lễ cưới xa hoa của hai gia đình bề thế có thể đã diễn ra nếu như Paris Hilton không hủy hôn ước vào tháng 9 năm đó. Sau 4 tháng làm hôn thê của Paris Latsis, tiểu thư tóc vàng vẫn cảm thấy cô còn quá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân nhiều ràng buộc. Người đẹp trả lại nhẫn đính hôn và tiếp tục cuộc sống độc thân, tung tẩy với những show truyền hình thực tế và công việc kinh doanh nước hoa. Cặp đôi Paris-Paris đình đám một thời thế là chấm dứt...

Có lẽ vì quá cầu toàn trong tình yêu lẫn công việc nên cuối cùng Paris Hilton vẫn chưa thể chạm tay tới đám cưới trong mơ của mình. Thời điểm này lẽ ra sẽ là tuần trăng mật ngọt ngào của Paris và Chris Zylka theo như kế hoạch ban đầu, nhưng thay vào đó, tiểu thư 37 tuổi đang ở Dubai và Australia một mình, vùi lấp nỗi buồn chia tay bằng công việc kinh doanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3 lần hủy hôn của nữ hoàng tiệc tùng Paris Hilton

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO