Lễ hội Cầu Bông ở làng rau Trà Quế hơn 500 tuổi

Tấn Thành- Chí Đại 23/02/2018 14:15

Lễ hội Cầu Bông vừa được tổ chức tại làng rau Trà Quế hơn 500 năm tuổi ở xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thu hút rất đông người dân địa phương và du khách đến tham quan.

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau Trà Quế hơn 500 tuổi

Các bậc cao niên đang làm lễ Cầu Bông.

Theo đó, bắt đầu lễ hội Cầu Bông, các bậc cao niên trong làng cử ra những người đại diện để cúng tế và đoàn nghinh thần là hai hàng cờ, theo sau kiệu thần kèm theo trống chiêng, các đồ gia lễ,…

Lễ vật gồm: con gà trống, mâm xôi màu hồng, hương đèn, hoa quả, vàng mã,…

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau Trà Quế hơn 500 tuổi - 1

Một tiết mục múa ở lễ hội Cầu Bông.

Sau phần cúng tế do các lão nông đảm trách, các xóm trong thôn đã cử các đại biểu ưu tú tham gia hội thi “Thôn nữ giỏi nội trợ”- chế biến món tôm hữu đặc sản và hội thi “Nhanh tay, thạo nghề” thao tác các công đoạn trồng rau.

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau Trà Quế hơn 500 tuổi - 2

Rất đông người dân đến tham dự lễ hội.

Ông Mai Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết: “Hằng năm, vào mùng 7 Tết, người dân trong làng rau Trà Quế tổ chức lễ hội Cầu Bông để tri ân các bậc tiên hiền đã có công lập làng, đồng thời cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”.

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau Trà Quế hơn 500 tuổi - 3

Một góc làng rau Trà Quế hơn 500 tuổi.

Theo ông Hùng, hiện nay, mỗi năm làng rau Trà Quế cung cấp ra thị trường hàng chục tấn rau các loại, chủ yếu cho các siêu thị lớn ở Đà Nẵng, qua đó, đem lại nguồn thu nhập cao cho hơn 200 hộ dân trồng rau.

Bên cạnh đó, làng rau Trà Quế còn thu hút du lịch đến thăm quan và tham gia trồng rau ở đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ hội Cầu Bông ở làng rau Trà Quế hơn 500 tuổi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO