Giám đốc Bảo tàng Không gian văn hóa Mường nhận giải thưởng về di sản

Th. Anh 12/09/2020 14:29

Họa sĩ Vũ Đức Hiếu, Giám đốc Bảo tàng Không gian văn hóa Mường vừa được thông báo đã đoạt giải thưởng quốc tế Jeonju International Awards 2020 cho lĩnh vực thúc đẩy Di sản văn hóa phi vật thể.

Họa sĩ Vũ Đức Hiếu.

Giải thưởng quốc tế Jeonju International Awards 2020 do thành phố Jeonju (Hàn Quốc) tổ chức, nhằm khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động quảng bá, giữ gìn và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên toàn thế giới.

Ban Tổ chức giải thưởng Jeonju cho rằng, hoạt động của Bảo tàng Không gian văn hóa Mường của ông Vũ Ðức Hiếu có thể được coi là hoạt động kiểu mẫu cho việc bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nhằm hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số khẳng định bản sắc văn hóa của họ, thiết lập một sự đa dạng văn hóa hài hòa của mỗi quốc gia. Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, mà còn là một địa chỉ quen thuộc với đông đảo khách tham quan, du khách từ nhiều nơi, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên.

Bảo tàng được thành lập từ năm 2007, rộng khoảng 5 ha. Lối vào được lát đá men theo lưng đồi. Khắp nơi phủ màu xanh ngăn ngắt của những cây sài đất. Bảo tàng được họa sĩ Vũ Đức Hiếu tái hiện như quần thể xã hội Mường thu nhỏ với 4 khu nhà sàn tương ứng với 4 tầng lớp khác nhau. Điểm dừng chân đầu tiên của khách du lịch là nhà Lang - 1 trong 4 khu nhà sàn nằm trong khuôn viên Bảo tàng. Sau nhà Lang, là nhà Ậu - người giúp việc cho quan Lang, tiếp đến là nhà Nóc - của tầng lớp bình dân, cuối cùng là nhà Nóc Trọi - nhà của tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội Mường.

Một góc Bảo tàng Không gian văn hóa Mường.

Lễ trao giải quốc tế Jeonju International Awards hàng năm thường được tổ chức long trọng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh toàn cầu, giải thưởng Jeonju 2020 sẽ được tổ chức online trên Youtube, dự kiến vào ngày 15/9 tới.

Trước đó, năm 2013, họa sĩ Vũ Đức Hiếu từng giành giải thưởng Phan Châu Trinh ở lĩnh vực Văn hóa Giáo dục vì những cống hiến không ngừng trong bảo tồn nền văn hóa Mường và đưa nghệ thuật đương đại đến với công chúng. Ông là người trẻ nhất trong tất cả những người đã từng được trao giải thưởng Phan Châu Trinh khi đó.

Ngoài họa sĩ Vũ Đức Hiếu, hai tổ chức khác cũng được trao giải thưởng này năm 2020 là ASAMA (Bukina Faso) trong lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, sự kiện, lễ hội, nghệ thuật và IMPACTO (Mexico) trong lĩnh vực dệt và sản xuất cà phê.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám đốc Bảo tàng Không gian văn hóa Mường nhận giải thưởng về di sản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO