Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Văn Nhất 16/12/2016 07:40

Trong những thập niên gần đây, biến đổi khí hậu đã và đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội. Thực tế cho thấy những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam.

Và chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy Trẻ em làm trung tâm” đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức UNICEF tại Việt Nam lựa chọn để tổ chức Hội nghị tại tỉnh Ninh Thuận vào ngày 15/12.

Phụ nữ và nhất là trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất do thiên tai.

Do đó, tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề chính như: rà soát, rút kinh nghiệm triển khai ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn trong thời gian qua, các hoạt động nhằm chủ động ứng phó và thích nghi với thiên tai, biến thách thức thành cơ hội thay đổi và phát triển; cung cấp kiến thức liên quan đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lấy trẻ em làm trung tâm tới các cơ quan, tổ chức trong nước cũng như quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO