Giám sát để không 'bốc thuốc' đối với các dự án thu hồi đất

Trung Hiếu 22/11/2016 18:00

MTTQ TP Hà Nội tham gia giám sát phản biện, bảo đảm các dự án nếu thu hồi đất phải có chủ trương, nếu là chuyển mục đích sử dụng phải có kế hoạch dự án, không có tình trạng “bốc thuốc” kiểu đề xuất, tổng hợp rồi đưa vào danh mục.

(Ảnh minh họa).

Ngày 22/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội vào dự thảo nghị quyết “Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án công trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội”.

Tại Hội nghị, trên cơ sở dự thảo tờ trình của UBND thành phố về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án năm 2017 đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, cụ thể vào “Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; danh mục dự án công trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội”.

Qua thảo luận các ý kiến cơ bản đồng tình với dự kiến số lượng dự án, công trình thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng năm 2017 nêu trong tờ trình, về cơ bản có tính khoa học, thực tế và khả thi.

Tuy nhiên, các các đại biểu cũng cho rằng cần quan tâm đến chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc thực hiện mạnh mẽ các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, thắt chặt chi tiêu để giảm nợ công, trong đó phải tiếp tục kiên quyết cắt giảm, giãn hoãn các công trình, dự án xây dựng chưa cần thiết.

Theo TS Đào Ngọc Nghiêm, Hội quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, tờ trình cần đánh giá chuẩn xác, khoa học hơn về kết quả thực hiện năm 2016, vì trong số 1.460 dự án đã thu hồi đất nhưng có 221 dự án không thực hiện được (chiếm 15%) phải đưa ra khỏi danh mục. Đối với diện tich đất phải thu hồi chuyển đổi 3.329 ha nhưng phải đưa ra khỏi danh mục 295,94 ha (chiếm 9%).

“Đây là tồn tại cần quan tâm để phân tích cụ thể tìm nguyên nhân xác định rõ để làm căn cứ xác lập danh mục dự án 2017 sao cho bảo đảm tính khả thi cao và hài hòa về tính chất dự án vùng nông thôn, nội thành cũng như các dự án ưu tiên trọng điểm”, TS Nghiêm đề nghị.

TS Bùi Thị Xô, nguyên Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thành phố xem xét danh mục năm 2017: Một số quận, huyện có số dự án quá nhiều. Các dự án phát triển hạ tầng điện - đường - trường - trạm, phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, đấu giá quyền sử dụng đất chưa cân đối giữa các quận, huyện.

Đặc biệt danh mục còn thiếu các dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tạo vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, chế biến nông sản và phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Vũ Thành Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng dân chủ pháp luật, MTTQ thành phố đề nghị rà soát làm rõ căn cứ pháp lý đối với những dự án ngoài ngân sách. Cần nghiên cứu, khảo sát kỹ các dự án đưa vào danh mục năm 2017 tránh để dự án khi triển khai ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đời sống nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận cao, không gây tác động xấu đến tư tưởng và dư luận nhân dân.

“Khi thu hồi đất xen kẹt thực hiện dự án cần quan tâm đến nhu cầu dân sinh trong khu vực như nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng chứ không coi đây là nguồn lực của địa phương khi đấu giá”, ông Vĩnh đặt vấn đề.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh cho biết, Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tổng hợp ý kiến cùng với các ý kiến từ nhiều kênh khác để đối chiếu lại, hoàn chỉnh nội dung gửi HĐND.

Đồng thời khẳng định, MTTQ tham gia giám sát phản biện, bảo đảm các dự án nếu thu hồi phải có chủ trương, nếu là chuyển mục đích sử dụng phải có kế hoạch dự án, không có tình trạng “bốc thuốc” kiểu đề xuất, tổng hợp rồi đưa vào danh mục.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám sát để không 'bốc thuốc' đối với các dự án thu hồi đất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO