Đánh thuế tài sản thời điểm này là không hợp lý

Tuệ Phương (thực hiện) 21/05/2018 08:00

“Thời điểm hiện nay người dân đang chịu nhiều loại thuế, trong khi đời sống còn nhiều khó khăn nên nếu thêm thuế tài sản nữa sẽ không phù hợp”. Đó là chia sẻ của Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam với báo Đại Đoàn Kết.

Đánh thuế tài sản thời điểm này là không hợp lý

Luật sư Trần Hữu Huỳnh.

PV: Thưa ông, qua buổi góp ý do UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức về hồ sơ thuế tài sản, có rất nhiều ý kiến khác nhau. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Trần Hữu Huỳnh: Hiện nay, trong dự kiến kiến nghị của MTTQ Việt Nam có 2 phương án. Phương án một có thể đánh thuế nhưng nên xem xét mức độ tài sản để nâng nó lên và thuế suất phải giảm xuống. Kiến nghị thứ hai là không nên thực hiện trong điều kiện hiện nay.

Tuy nhiên, việc này cần phải có một giải pháp mang tính chung nhất. Hiện nay, chúng ta đang có Luật Thuế về đất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Mặc dù người dân còn có ý kiến khác nhau nhưng về cơ bản đã được thực hiện trong một thời gian dài.

Mức đánh thuế đất nông nghiệp hiện nay cũng cao nhưng người dân còn “chịu đựng được” thì không nên sửa đổi còn nếu xem xét thấy thật sự cần thiết thì phải cân nhắc và không nên đánh thuế nhà thành một sắc thuế riêng độc lập. Hiện nay, trung bình mỗi hộ gia đình có một ngôi nhà hoặc nhiều hộ ở chung một nhà. Nếu đánh thuế vào nhà như vậy thật sự không công bằng, làm cho người dân cảm thấy bức xúc.

Tôi cho rằng, chúng ta phải làm từng bước, một phần để chính sách dần hoàn thiện và cũng để người dân quen dần với việc này. Và chỉ khi nào người dân có nhà thứ hai thì chúng ta mới nên đánh thuế, vì khi đã có nhà thứ hai thì điều kiện để người dân chia sẻ, đóng góp thuế cho Nhà nước cũng sẽ tăng theo.

Trong một số trường hợp nhất định, một số nhà đầu cơ mua thêm nhà thứ hai nhưng không ở, không sử dụng nên nếu đứng về phương diện tài sản của xã hội đó là một sự lãng phí, đứng về phương diện kinh doanh đó là sự đầu cơ, không giúp cho thị trường bất động sản phát triển một cách lành mạnh.

Ngay ở nhà thứ hai tôi nghĩ rằng mức giá 700 triệu đã bị đánh thuế cũng là quá thấp. Có lẽ ngôi nhà phải có giá khoảng vài tỷ mới nghĩ đến chuyện đánh thuế.

Việc đánh thuế tài sản phải được làm một cách chắc chắn, giải thích đầy đủ, tuyên truyền đầy đủ để người dân hiểu việc này.

Theo ông, vào thời điểm này chúng ta có nên thay đổi ngay hay không?

- Theo tôi, vào thời điểm này chỉ nên đặt vấn đề cho người dân thảo luận, làm quen và để giải thích chính sách. Thông qua những cuộc thảo luận đó chúng ta tìm điểm hợp lý và cũng là để người dân có thời gian để tìm hiểu thông tin. Khi người dân đã hiểu thì họ sẵn sàng chia sẻ với Nhà nước.

Thưa ông, nếu dự thảo này được thông qua sẽ tác động đến người dân như thế nào, nhất là đối với những người có thu nhập thấp?

- Rõ ràng, khi người dân có nhà 700 triệu thì thật sự họ đang không có nguồn thu nhập tốt. Những người phải mua nhà 700 triệu trong điều kiện hiện nay phần lớn rơi vào nhà diện chính sách, rồi cũng phải lao tâm khổ tứ, phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” thì mới sắm được nhà. Bây giờ còn bao nhiêu sắc thuế khác, bao nhiêu thứ phải chi rồi vấn đề lạm phát, giá cả và những vấn đề phát sinh hiện nay như chi phí y tế, giáo dục, chữa bệnh… càng ngày càng cao cho nên phải đặt nó trong một tổng thể.

Với một sắc thuế không rõ ràng như thuế tài sản thì người dân bức xúc là đúng, nhất là trong điều kiện hiện nay khi vấn đề quản lý, vấn đề chi tiêu... đều đang có vấn đề. Việc đặt ra một sắc thuế tác động đến rất nhiều người dân như thế này cần được xem xét thấu đáo.

Nếu giả sử buộc phải áp dụng, tức là Nhà nước không có nguồn thu nào nữa thì kiến nghị lên tăng mức đóng thuế lên khoảng 5 tỷ, với mức thuế suất 0,2% là hợp lý.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh thuế tài sản thời điểm này là không hợp lý

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO