Thừa Thiên-Huế: Đẩy mạnh hoạt động giám sát tại thị xã Hương Thủy

Lê Minh 17/12/2018 09:00

Nhiều năm qua, Mặt trận và các đoàn thể ở thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã có nhiều cách làm hay trong việc đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ đó góp phần tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Thừa Thiên-Huế: Đẩy mạnh hoạt động giám sát tại thị xã Hương Thủy

Giám sát việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ ở thị xã Hương Thủy. Ảnh: Thanh Toàn.

Theo ông Trần Tấn Quốc- Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Thủy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở cùng với nỗ lực của nhân dân nên bộ mặt thị xã Hương Thủy đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ nét.

Đến nay, Hương Thủy đã có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các xã còn lại như Thủy Bằng và Phú Sơn đạt 19/19 tiêu chí, xã Thủy Vân 18/19 tiêu chí.

Ông Quốc tâm sự, ban đầu khi triển khai xây dựng NTM, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng MTTQ chủ động tuyên truyền để người dân nhận thức rõ lợi ích mang lại của chương trình. Một thời gian sau đó, bà con hiểu rằng NTM không chỉ là Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình, mà nhân dân là chủ thể, là trách nhiệm của mỗi người. Vì thế bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, người dân thị xã đã tham gia, đóng góp rất tích cực.

Trong quá trình xây dựng NTM, MTTQ thị xã Hương Thủy và các tổ chức thành viên cùng với nhân dân thường xuyên, chủ động giám sát việc xây dựng đồ án quy hoạch cũng như xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn. Từ đó phát hiện để kiến nghị xử lý kịp thời các hoạt đồng đầu tư sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình. Nhờ đó đã góp phần đảm bảo hoạt động đầu tư phù hợp với các quy hoạch được duyệt và đạt được hiệu quả cao, tạo được sự đồng thuận rất lớn trong nhân dân thị xã.

Được biết trong 5 năm trở lại đây, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã Hương Thủy đã tổ chức hàng trăm cuộc giám sát chuyên đề đối với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trên địa bàn thị xã. Trong đó MTTQ thị xã đã chủ trì giám sát 28 cuộc về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ sở của cộng đồng; giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Hội LHPN thị xã đã tổ chức giám sát 18 cuộc; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã đã tổ chức giám sát 10 cuộc; LĐLĐ đã tổ chức 5 cuộc; Hội Nông dân đã tổ chức giám sát 12 cuộc; Hội Cựu chiến binh tổ chức giám sát 14 cuộc. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các xã, phường đã chủ trì giám sát 99 cuộc thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, 194 cuộc giám sát thông qua hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, có 108 vụ việc có kiến nghị xử lý và 95 vụ việc được cơ quan chức năng trả lời.

Ông Trần Tấn Quốc cho biết, nhiều ý kiến của MTTQ và các tổ chức thành viên đã được các cơ quan tiếp thu, giúp Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và cơ sở xem xét, bổ sung vào các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn thị xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thị xã Hương Thủy cho hay, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tăng cường giáo dục, nâng cao chất lượng cán bộ cả về trình độ chuyên môn, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe.

“Sau thành công Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Thuỷ, chúng tôi đang củng cố, kiện toàn và thành lập được 12 Ban Thanh tra nhân dân với 122 thành viên đi vào hoạt động ổn định. Đối với Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, thành lập được 12 ban với 114 thành viên. Đồng thời tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để kịp thời phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện”- ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên-Huế: Đẩy mạnh hoạt động giám sát tại thị xã Hương Thủy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO