Phát huy hiệu quả từ giám sát của cộng đồng

Tuệ Phương 04/05/2019 09:00

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCĐ) tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội được coi là một kênh chống tiêu cực, tham nhũng, phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Theo Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, các Ban TTND đã giám sát 6.771 vụ việc, phát hiện 1.749 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 1.712 vụ việc. Các cấp chính quyền và cơ quan chức năng đã xem xét, giải quyết 1.641 vụ việc, đạt 95,85%. Các ban GSĐTCCĐ đã tham gia giám sát hơn 4.000 công trình, dự án. Thông qua hoạt động giám sát phát hiện 426 vụ vi phạm; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 411 vụ ở các lĩnh vực. Các hoạt động giám sát của cộng đồng tập trung vào việc quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thi công các công trình có vốn đầu tư của Nhà nước…

Là một trong những địa phương làm tốt các hoạt động giám sát ở cơ sở, từ hơn một năm nay bà con nhân dân ngõ 103 phố 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng luôn được hít thở không khí trong lành bởi hệ thống thoát nước được cải tạo đúng quy cách. Sự thay đổi tích cực đó có sự đóng góp không nhỏ của các thành viên Ban GSĐTCCĐ. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Du, Trưởng ban GSĐTCCĐ phường cho biết, trong quá trình giám sát chúng tôi phát hiện bản thiết kế thoát nước không đúng với thực tế địa hình nên đã chủ động yêu cầu UBND quận điều chỉnh quy hoạch. Sau một thời gian chờ đợi, yêu cầu của chúng tôi đã được quận chấp nhận. Nước thải không bị tù đọng, môi trường cũng sạch sẽ hơn.

Với đặc thù là xã làng nghề có tiếng cả một vùng, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín nổi tiếng với các sản phẩm mộc tinh xảo, kỳ công. Vì vậy, các hoạt động giám sát vệ sinh môi trường, về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hệ thống cấp thoát nước được địa phương đặc biệt quan tâm. Nhờ sự vào cuộc tích cực, sự đồng thuận của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ nên mọi vấn đề đều được giải quyết hợp tình, hợp lý. Chia sẻ về thành công trong công tác Mặt trận tại địa phương, ông Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vạn Điểm cho rằng, cán bộ Mặt trận cũng chính là cán bộ dân vận. Muốn công việc nói chung hay các phần việc của Mặt trận nói riêng khi triển khai đạt kết quả tốt, phải tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Muốn dân hiểu, dân tin thì chính bản thân mình phải hiểu được dân cần gì, có tâm tư, nguyện vọng gì. Ông luôn cố gắng thu xếp thời gian để trò chuyện, lắng nghe bà con nói và nói cho bà con nghe, giúp họ thêm hiểu về Mặt trận, về các công trình, dự án mà địa phương đang tiến hành triển khai, đồng thời, ông cũng xây dựng và giữ vững mối quan hệ chặt chẽ với các Ban CTMT, các ban ngành, tổ chức thành viên để triển khai công việc hiệu quả.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Dương Cao Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho rằng, việc huy động người dân làm “tai”, “mắt” giám sát các công trình mà chính họ thụ hưởng đã phát huy được tinh thần tự quản, đề cao quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Xác định giám sát là một trong những hoạt động cơ bản của công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố sẽ chỉ đạo Ủy ban MTTQ các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ. Cùng với đó là lắng nghe ý kiến nhân dân để giám sát trúng, đúng những vấn đề người dân quan tâm; tăng cường tập huấn cho đội ngũ làm công tác Mặt trận cơ sở và thành viên Ban GSĐTCCĐ, Ban TTND…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy hiệu quả từ giám sát của cộng đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO