Giảm số lao động nữ trên 35 tuổi phải thất nghiệp

14/09/2017 07:10

Sáng 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; cho ý kiến về Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, mục tiêu “tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị” là phấn đấu đến năm 2020 đạt 95% bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giảm số lao động nữ trên 35 tuổi phải thất nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO