4 nhóm giải pháp ưu tiên phòng chống bạo lực học đường

Mạnh Dũng 05/04/2019 08:00

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức cuộc họp trao đổi về giải pháp ưu tiên phòng, chống bạo lực học đường.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 Bộ đã thống nhất đưa ra 4 nhóm giải pháp chung bao gồm: Rà soát, hoàn thiện, bổ sung các chính sách, qui định về phòng chống bạo lực học đường; Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành để chỉ đạo địa phương và các trường học nâng cao trách nhiệm trong phòng chống bạo lực học đường; Nâng cao trách nhiệm của phụ huynh, gia đình trong việc bảo vệ trẻ em; Tăng cường giáo dục kiển thức pháp luật, trang bị kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh hoạt động tư vấn tâm lý học đường.

Để ưu tiên giải quyết tình trạng bạo lực học đường hiện nay, 2 Bộ sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp chi tiết về các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đi địa phương, làm việc với Chủ tịch UBND cấp tỉnh để nâng cao sự quan tâm, trách nhiệm của địa phương. Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục làm việc với các bộ, ngành để xây dựng báo cáo về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trong tháng 4/2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    4 nhóm giải pháp ưu tiên phòng chống bạo lực học đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO