Bùng nổ phương án tuyển sinh

Đoàn Xá 03/01/2020 07:56

Mặc dù chỉ có một kỳ thi THPT quốc gia với hai mục đích là để các sở GDĐT địa phương xét tuyển tốt nghiệp THPT và các trường ĐH, CĐ xét tuyển đại học, nhưng hiện nay các trường ĐH lại có rất nhiều phương án khác nhau để xét tuyển. Thậm chí có hàng chục phương thức xét tuyển khác như sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, thi năng lực, xét học bạ, tổ hợp các môn học hay hỗn hợp các cách xét tuyển trên.

Việc các trường ĐH, CĐ đưa ra quá nhiều phương án tuyển sinh tác động không nhỏ tới hàng triệu thí sinh. Đặc biệt, các phương án tuyển sinh “lạ”, đặc thù riêng và không sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Bởi khi đó, các thí sinh và nhà trường sẽ buộc phải điều chỉnh lịch học, ôn thi với mục đích đáp ứng tốt nhất các phương án tuyển sinh của các trường.

Như Trường ĐH Bách khoa TPHCM (thuộc ĐHQG TPHCM) đã công bố tới 5 phương án tuyển sinh cho năm học 2020-2021. Đó là phương án tuyển sinh dựa trên điểm thi THPT quốc gia, phương án sử dụng điểm thi năng lực của trường ĐHQG TPHCM, phương án tuyển thẳng thí sinh theo quy chế Trường ĐHQG TPHCM và phương án tuyển thẳng thí sinh theo quy chế Bộ GDĐT. Ngoài ra, trường này cũng dành 1% (khoảng 50 thí sinh cho phương án tuyển sinh khác). Trong khi đó, với các trường ĐH khác đã công bố phương án tuyển sinh thì hầu hết đều dành rất nhiều chỉ tiêu (gần 50%) cho các phương án không sử dụng kết quả thi THPT quốc gia. Đó là phương án sử dụng điểm thi trung bình các môn học (tuỳ chọn) của năm học lớp 12 hay điểm thi học bạ của một số môn (tuỳ chọn) hay điểm kết hợp giữa học bạ, điểm thi môn học để làm căn cứ tuyển sinh. Thậm chí như Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM năm 2020 còn có cả phương án tuyển sinh online qua trang Website của trường. Có thể nói, so với khoảng vài năm trước, hiện nay các trường đều có rất nhiều cách tuyển sinh, thay vì chỉ dựa vào kết quả điểm thi THPT quốc gia như trước.

Nhiều chuyên gia lo ngại việc sử dụng quá nhiều phương án tuyển sinh, nhất là không thông qua các cuộc thi độc lập chính thức (kết quả học bạ, điểm thi học kỳ…) dễ xảy ra tiêu cực. Nhiều thí sinh có thể “làm đẹp” bảng điểm, học bạ của mình ở các năm học THPT mà không cần phải đạt điểm cao trong các kỳ thi để lọt vào cánh cổng các trường ĐH.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bùng nổ phương án tuyển sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO