Chung tay đưa sách tới trường học

Đoàn Xá 28/11/2019 06:53

Thay vì để độc giả tự tìm hiểu và tìm mua sách, gần đây nhiều nhà xuất bản (NXB) ở khu vực phía Nam đã mạnh dạn đưa sách tới các trường học. Từ trường đại học (ĐH) cho tới trường trung học phổ thông (THPT) hay thậm chí trường tiểu học, những cuốn sách tuỳ từng lứa tuổi được các NXB mang đến cho độc giả bằng nhiều hình thức như giới thiệu, trưng bày tủ sách hay giao lưu cùng tác giả.

Chung tay đưa sách tới trường học

NXB Kim Đồng đưa sách tới trường học cho lứa độc giả nhỏ tuổi.

Là một trong những đơn vị xuất bản có uy tín ở phía Nam, đại diện NXB Tổng hợp TP HCM cho biết đang nghiên cứu và thử nghiệm nhiều hình thức giới thiệu sách khác nhau để mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, niềm yêu thích sách tới cộng đồng, đặc biệt là tới đối tượng các trường học THCS, THPT. Hiện tại, NXB này thường sử dụng hình thức giao lưu giới thiệu các cuốn sách mới xuất bản tại khu vực Đường Sách TP HCM. Tuy nhiên, địa điểm này cũng gặp nhiều bất lợi bởi lượng khách đông nhưng không phải ai cũng tới vì mua sách. Vì thế, NXB Tổng hợp TP HCM đã có hướng đi mới, đưa các buổi giao lưu giới thiệu sách tới các trường học. Theo đó, những cuốn sách về lịch sử, về văn hoá, con người khá phù hợp với tâm lý khám phá tìm hiểu của lứa tuổi học sinh hiện nay. Ngoài ra, việc gặp gỡ trực tiếp với các tác giả cuốn sách cũng giúp các em khám phá nhiều điều bổ ích.

Nhưng bà Vũ Thị Yến, đại diện NXB Tổng hợp TP HCM cho biết, việc đưa sách về các trường học cũng có những khó khăn nhất định. Đó là chọn lựa những đầu sách phù hợp với đối tượng của các cấp học. Thứ hai là thời gian để tổ chức chương trình cần phối hợp giữa nhà trường, tác giả và NXB để tổ chức làm sao không ảnh hưởng đến thời gian học bài của các em học sinh. Thông thường có thể là tiết học chào cờ, buổi học ngoại khoá.

Trong khi đó, NXB Kim Đồng, một trong những đơn vị có “thâm niên” tổ chức các buổi giao lưu, đưa sách tới trường học cho biết, trong 2 năm qua, chi nhánh tại TP HCM của đơn vị đã tổ chức hơn 100 buổi giao lưu cùng các trường học để quảng bá sách ở tại TP HCM, các tỉnh miền Tây, miền Đông. Thậm chí NXB này còn có hẳn chương trình mang tên “Cùng trang sách bước đến tương lai” để giới thiệu các cuốn sách tới tận trường học. Chia sẻ về kinh nghiệm mang sách tới cho lứa độc giả nhỏ tuổi, ông Văn Thành Lê, đại diện NXB Kim Đồng chi nhánh TP HCM cho biết: Sau 2 năm triển khai, đến nay chương trình đưa sách đến trường học đã được nhiều trường biết tới. Nếu như trước kia NXB phải tìm tới các trường để liên hệ thì ngược lại, hiện nay nhiều trường học đã tìm tới NXB để mời các nhà văn, nhà thơ, biên tập viên, hoạ sỹ, những người làm sách tới trường trò chuyện cùng các em. NXB này đã cùng nhiều trường học thành lập các tủ sách tại trường để các em có cơ hội thuận tiện hơn khi có nhu cầu đọc sách, thay vì các hình thức giải trí công nghệ (ti vi, điện thoại, máy tính…) tiềm ẩn nhiều rủi ro ở lứa tuổi nhỏ.

Cũng theo chia sẻ của đại diện NXB, không chỉ các trường ngoại ô TP HCM hay miền Tây, miền Đông đang trong tình trạng “đói” sách mà nhiều trường tiểu học ở quận 1, quận 3 các em học sinh cũng than thở không biết mua các cuốn sách của lứa tuổi mình ở đâu. Ngoài việc chưa thể tự mua sách, các em còn có lịch học và giải trí rất nhiều khiến cho việc tiếp cận sách khó khăn. Vì vậy, việc có một tủ sách bổ ích tại chính trường học là tín hiệu rất đáng mừng và phù hợp với nhu cầu của nhiều học sinh.

Nói về khó khăn của việc này, ông Văn Thành Lê cho rằng cần có sự chung tay của các trường, nhất là người đứng đầu (hiệu trưởng). Nếu hiệu trưởng các trường có tâm, muốn cho học sinh đọc sách thì việc đầu tư không khó khăn, chỉ tốn rất ít tiền so với việc đầu tư khác. Ngược lại, một số trường mà hiệu trưởng không quan tâm thì việc đưa sách tới các độc giả nhí cũng khá xa vời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay đưa sách tới trường học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO