Gay gắt cuộc đua vào lớp 10

Đoàn Xá 11/04/2019 08:00

Những ngày này, thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hệ công lập ở TP HCM đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Điều đáng nói, trong khi số học sinh lớp 9 tăng lên khá nhiều so với năm trước thì ở chiều ngược lại, chỉ tiêu dành cho học sinh lớp 10 lại giảm đi.

Việc này khiến cho khoảng 33% số học sinh tốt nghiệp bậc THCS sẽ không có điều kiện học hệ THPT công lập. Với tổng chỉ tiêu là 67.299 học sinh dành cho 112 trường (cả bình thường và hệ chuyên) công lập trên địa bàn trong tổng số gần 100.000 thí sinh sẽ khiến cho khoảng gần 33 ngàn thí sinh bị rớt khỏi hệ lớp 10 công lập. Vì thế, nhiều gia đình phụ huynh đang vô cùng lo lắng vì không muốn con em mình đi học nghề quá sớm, trong khi các trường dân lập, tư thục phải đóng số tiền cao gấp hàng chục lần trường công.

Ngoài việc chỉ tiêu tuyển sinh chung của lớp 10 công lập ở TP HCM giảm thì theo đánh giá, việc cạnh tranh vào các trường THPT ở tốp đầu cũng khó khăn hơn năm ngoái. Hầu hết các trường ở trung tâm thành phố chỉ tiêu đều giữ nguyên hoặc giảm đi khiến các thí sinh muốn thi đậu thêm phần khó khăn. Trong khi đó, các trường ở ngoại thành như Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè… thì chỉ tiêu dù ít hơn các trường ở trung tâm nhưng thực tế lại có xu hướng tăng lên so với năm trước. Nghịch lý này khiến nhiều phụ huynh buộc phải cho con em mình thi xét tuyển vào các trường ở ngoại thành với cơ may đậu nhiều hơn, dù sẽ khó khăn trong việc di chuyển để đi học. Theo nhiều phụ huynh, việc thay đổi chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường qua từng năm khiến cho thí sinh luôn ở tư thế bị động, không biết trước. Ngoài ra, việc này cũng gây không ít xáo trộn trong việc đăng ký nguyện vọng của các em bởi việc tuyển sinh vào lớp 10 không theo tuyến luồng định trước. Ngoài ra, ngành giáo dục bất ngờ không công nhận điểm cộng từ các khóa học nghề ở bậc THCS cũng khiến cho nhiều học sinh bất ngờ bởi thực chất, việc học nghề này hầu như chỉ nhằm mục đích cộng điểm cho kỳ thi vào lớp 10.

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng, mỗi năm ở TP HCM số tiền ngân sách mà thành phố đầu tư xây dựng trường, lớp, phòng học là khá lớn. Như năm học này, thành phố đưa vào sử dụng thêm 4 trường THPT với tổng chỉ tiêu là khoảng 2.500 nhưng không hiểu sao chỉ tiêu lớp 10 công lập chung lại giảm xuống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gay gắt cuộc đua vào lớp 10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO