Hà Tĩnh: Hàng vạn học sinh không được khai giảng năm học mới vì mưa lũ

Hạnh Nguyên 04/09/2019 17:11

Mưa lũ diễn biến phức tạp khiến kế hoạch khai giảng năm học mới 2019-2020 ở Hà Tĩnh phải thay đổi hoặc không thể thực hiện được. Hàng vạn học sinh trên địa bàn tỉnh này không được đến trường trong chính ngày hội của mình.

Hà Tĩnh: Hàng vạn học sinh không được khai giảng năm học mới vì mưa lũ

Một trường tiểu học ở huyện Can Lộc nước ngập hết sân trường.

3 ngày nay (từ 2 đến 4/9), trên địa bàn Hà Tĩnh mưa như trút, không chỉ vùng núi như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang mà ngay cả TP Hà Tĩnh và các huyện đồng bằng Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà… cũng ngập trong nước trời. Hàng chục trường học bị ngập trong nước lũ, đặc biệt là ở huyện Hương Khê.

Ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Khê cho biết, đến chiều 4/9, huyện Hương Khê có 13 trường bị ngập, 40/61 trường trên địa bàn huyện bị mưa lũ chia cắt, cô lập. Hiện nay UBND huyện Hương Khê đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT hoãn khai giảng trong ngày 5/9 để đảm bảo an toàn và sẽ tổ chức khai giảng vào thời điểm thích hợp khi thời tiết ổn định.

Tại huyện miền núi Vũ Quang, mưa lũ khiến một số trường bị ngập nước, có khả năng không tổ chức khai giảng được. Theo dự kiến, có khoảng 10 ngôi trường, tương đương với 2.000 học sinh không thể đi khai giảng được.

Còn ở TP Hà Tĩnh, mưa lớn xảy ra nhiều giờ liền trong ngày 4/9 khiến nhiều đường phố ở TP loại II này không thể lưu thông. Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh Trần Thị Thủy Nga cho biết, theo thông báo của BQL hồ Bộc Nguyên, 8h sáng cùng ngày sẽ bắt đầu xả lũ với lưu lượng từ 20 m3/s đến 100 m3/s. Thời gian kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ và sẽ thông báo sau.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình xả lũ và tình hình mưa lớn đang diễn ra trên địa bàn, toàn bộ 24.627 học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học đến THCS trên địa bàn TP Hà Tĩnh nghỉ học ngày 4/9.

Về kế hoạch khai giảng vào ngày 5/9, theo Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh, đơn vị đã gửi công văn đến tất cả các trường học trên địa bàn và yêu cầu các trường chủ động làm lễ khai giảng. Nếu thời tiết thuận lợi, không mưa, các trường tổ chức lễ khai giảng như thường lệ. Nếu trời mưa, các trường tự sắp xếp tổ chức khai giảng trong khuôn viên hội trường, mái che hoặc thư viện.

Hà Tĩnh: Hàng vạn học sinh không được khai giảng năm học mới vì mưa lũ - 1

Thầy cô giáo ở rốn lũ Hương Khê (Hà Tĩnh) di chuyển bàn ghế, dụng cụ học tập của học sinh đến nơi cao ráo.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả các trường tuyệt đối không tổ chức học mà chỉ làm lễ khai giảng để các em học sinh nhận thức khai giảng thực sự là ngày hội của các em”, Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh cho biết thêm.

Hiệu trưởng Trường mầm non Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) Lê Thị Hiền chia sẻ: “Mưa lớn như thế này trường không thể trang trí cho lễ khai giảng được. Có thể các cô chủ nhiệm sẽ phải tổ chức lễ khai giảng trong phòng học của mỗi lớp. Trường hợp mưa to, các cháu không thể đến trường thì rất đáng tiếc cho các cháu”.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Trần Trung Dũng cho hay, với thời tiết như hiện nay, lễ khai giảng ở các trường sẽ phải hoãn lại để đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là học sinh bậc mầm non.

“Trường hợp các không thể tổ chức lễ khai giảng thì đành phải chịu”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói.

Chiều 4/9, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn vừa ban hành công điện khẩn về triển khai thực hiện một số nội dung tăng cường các biện pháp phòng, chống mưa lũ, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại. Theo đó, các huyện miền núi hoãn tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5/9, các huyện đồng bằng nếu đảm bảo an toàn thì tổ chức khai giảng năm học mới theo lịch đã bố trí.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Hàng vạn học sinh không được khai giảng năm học mới vì mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO