Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết 8/3

Theo NgayNay 28/02/2020 20:00

Học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS và THPT sẽ tiếp tục nghỉ tới hết 8/3; học sinh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đi học từ 2/3. Thông tin này được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông báo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội chiều nay, 28/2.

Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết 8/3

Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, văn bản đề nghị của Bộ Giáo dục & Đào tạo, thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh các trường công lập trên địa bàn thành phố nghỉ học hết ngày 8/3. Đối với 284 cơ sở dạy nghề của thành phố và bộ quản lý, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ tổ chức việc dạy và học từ ngày 2/3.

Đối với các trường quốc tế, chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, theo đề nghị của các đại sứ, các trường, đồng thời nhà trường khẳng định môi trường đã đảm bảo an toàn, phụ huynh đã đồng ý, thành phố đồng ý cho các trường quốc tế tổ chức học từ ngày 2/3.

Trước đó, từ tối 27/2, nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức khảo sát ý kiến phụ huynh về việc có đưa trẻ trở lại trường vào ngày 2/3 như đã định. Theo thống kê chưa đầy đủ, hơn 80% phụ huynh chọn phương án tiếp tục nghỉ học cho đến khi các cơ quan chức năng xác định môi trường trở lại an toàn.

Về tình hình chống dịch corona của Hà Nội, sáng 27/2, Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội.

Báo cáo về công tác phòng, chống dịch, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết thành phố chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona, tuy nhiên, nguy cơ dịch xảy ra ở Hà Nội là rất lớn nếu không quyết liệt các biện pháp phòng dịch. Theo ông Hiền, đến hết 26/2 đã có 650 người đến từ vùng dịch đang cách ly tại khu cách ly của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Dự kiến trong ngày 27/2 có thêm khoảng 800 người nữa đến từ vùng dịch phải thực hiện cách ly.

Còn theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, dịch COVID-19 là bệnh mới, cộng đồng chưa có miễn dịch nên mọi người đều có nguy cơ nhiễm bệnh, dẫn đến quá tải bệnh viện và gây nhiễu loạn xã hội nếu không ngăn chặn kịp thời hoặc chậm kiểm soát tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Đến tối 28/2, 48 tỉnh, thành phố thông báo cho học sinh THPT đến trường từ đầu tháng 3, các cấp mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ. Trước đó, Bộ GD&ĐT có đề xuất về việc này.

Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết 8/3 - 1

Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết 8/3 - 2

Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết 8/3 - 3

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết 8/3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO