Hơn 40 địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Nhóm PV 16/02/2020 08:00

Tính đến chiều 15/2, đã có hơn 40 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19.

Sáng 15/2, UBND tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh đến hết 29/2 để ứng phó với dịch Covid-19.

Sở GDĐT tỉnh Ninh Thuận, Bình Phước, Quảng Ngãi đã thông báo đến các cơ sở giáo dục, đào tạo, nhà trường trên toàn tỉnh kéo dài thời gian nghỉ học của trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2.

Cả nước có hơn 40 địa phương cho học sinh nghỉ học phòng tránh dịch Covid-19.

Các địa phương gồm: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long An, Phú Yên, Tây Ninh, Lào Cai, Lâm Đồng, Bình Dương, Gia Lai, Bình Định, Đắk Nông, Bến Tre, An Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Bắc Giang, Hà Nam, Điện Biên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Yên Bái, Đà Nẵng, Thái Bình, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh, Hà Nội… đều đã có thông báo tương tự.

Riêng TPHCM, Phú Thọ đã có quyết định cho học sinh nghỉ học hết tháng 2. Ngoài ra, UBND TPHCM cũng đề xuất cho học sinh nghỉ học kéo dài đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh kế hoạch dạy học năm để phòng chống dịch.

Ngoài ra các địa phương như Tuyên Quang, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hưng Yên… cũng đã có thông báo lùi thời gian học sinh quay lại trường học.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các Sở GDĐT đều có văn bản yêu cầu các nhà trường quán triệt không được tổ chức dạy thêm, học thêm tuy nhiên khuyến khích hình thức học bài online để học sinh cũng cố kiến thức.

Nhiều trường ĐH, CĐ cũng đã thông báo cho sinh viên nghỉ học hết tháng 2/2020 hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến.

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Bộ GDĐT cũng đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xem xét cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 40 địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO