Kỳ thi vào lớp 10 THPT: Căng thẳng ở các thành phố lớn

Thủy Anh 07/03/2018 10:00

Thời điểm hiện nay, các em học sinh đang bước vào những tháng cuối cùng của năm học 2017-2018. Đối với các học sinh cuối cấp, đây là thời điểm nước rút vừa để tập trung ôn thi cuối năm, vừa tranh thủ ôn tập để bước vào kỳ thi vượt cấp trong vài tháng tới.

Tại những thành phố lớn, cuộc thi này luôn căng thẳng, nhất là đối với những học sinh chuẩn bị bước vào lớp 10 THPT.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT: Căng thẳng ở các thành phố lớn

Ảnh minh họa.

Hà Nội: Thí sinh dự tuyển sẽ tăng

Là thành phố lớn của cả nước, mỗi mùa tuyển sinh cận kề thủ đô Hà Nội lại náo nhiệt, và có phần căng thẳng hơn.

Trong năm học 2018-2019, theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, sẽ có hơn 100.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng trên 20.000 học sinh so với năm trước.

Như vậy, số học sinh dự tuyển vào lớp 10 của các trường công lập cũng sẽ gia tăng nhiều hơn. Bởi điều kiện cơ sở vật chất có giới hạn, không thể nâng chỉ tiêu tuyển sinh lên quá nhiều.

Về phương án tuyển sinh trong năm nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết cơ bản vẫn giữ nguyên phương án tuyển sinh như các năm trước là thi kết hợp xét tuyển.

Thí sinh dự tuyển vào lớp 10 hệ không chuyên sẽ thi hai môn Ngữ văn và Toán (nhân hệ số 2) kết hợp xét kết quả học tập, rèn luyện ở bậc THCS.

Riêng thí sinh dự tuyển vào các trường THPT chuyên của thành phố, sau khi đạt điều kiện tối thiểu (có 4 năm học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt) sẽ phải dự thi 4 môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (môn điều kiện) và môn chuyên. Dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm nay sẽ tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 6.

Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, Sở sẽ công bố chính thức phương án tuyển sinh đầu cấp tại các trường phổ thông trên địa bàn.

Để đảm bảo công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT được thuận lợi, đầu năm nay Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã ra văn bản hướng dẫn hiệu trưởng các trường THPT chuẩn bị tốt các điều kiện để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các cơ sở giáo dục công lập về việc nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện tốt 3 công khai và chấn chỉnh tình trạng thu chi trong nhà trường theo quy định…

Về một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, có thể năm 2018, Hà Nội sẽ áp dụng Ngoại Ngữ làm môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT, lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định, đây không phải là thông tin chính thức Sở đưa ra.

Theo ông Phạm Văn Đại- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: Câu hỏi thi 2 hay 3 môn cũng là điều mà các lãnh đạo Sở rất suy nghĩ.

Với quan điểm giảm tải bớt gánh nặng cho học sinh trong việc thi cử Sở sẽ chọn ra môn nào thiết yếu nhất để kiểm tra, đánh giá phân loại các em vào các trường phổ thông.

Tuy nhiên, nếu có thực hiện thì Sở sẽ làm rất cẩn thận, xin ý kiến của người dân và học sinh, và các cấp chính quyền, các nhà trường…

Nếu muốn năm nay áp dụng thì năm ngoái phải đưa ra phương án. Bởi đề ra phương án nào cũng phải chuẩn bị 1, 2 năm.

Ông Đại cũng chia sẻ thêm: Sở đang xem xét có nên đưa thêm môn thứ 3 vào không, nhưng cũng có thể, môn thi thứ 3 không phải là Ngoại ngữ mà là môn học khác.

Hoặc có thể sẽ thi nhiều môn hoặc thi môn tổ hợp để hướng tới việc thúc đẩy học tập toàn diện, hạn chế việc học sinh tập trung vào các môn chính chỉ để thi.

Bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ được thông báo sớm để học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh chủ động.

TP Hồ Chí Minh: Siết công tác tuyển sinh

Tương tự Hà Nội, TP HCM cũng đang lên phương án tuyển sinh tốt nhất cho địa phương. Mới đây, tại cuộc tập huấn phần mềm xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, năm nay sẽ siết chặt hơn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Nguyễn Văn Hiếu- Phó Giám đốc Sở chia sẻ: Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm ngoái, có đến 500 học sinh tốt nghiệp THCS tại quận 3 đăng ký vào lớp 10 các trường ở huyện Nhà Bè, Cần Giờ...

Điều này là bất hợp lý vì khoảng cách địa lý quá xa, học sinh không thể theo học tại những vùng này. Vì vậy, sau khi trúng tuyển nhiều phụ huynh, học sinh đã tìm cách để thay đổi nguyện vọng dù không được phép.

“Để giải quyết tình trạng trên, năm nay Sở sẽ siết việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 để học sinh đăng ký nguyện vọng vào trường mình học chứ không phải vì thành tích của trường hay áp lực của phụ huynh mà đăng ký”- ông Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, sau mỗi mùa tuyển sinh lớp 10, Sở và các trường THPT rất vất vả giải quyết những trường hợp đăng ký sai nguyện vọng.

Vì vậy các trường đừng vì một bản báo cáo 100% học sinh mình đậu công lập hay vì lí do gì khác tư vấn cho học sinh đăng ký những nguyện vọng không thể học được.

Trước đó, cuối năm 2017 Sở GD&ĐT TP HCM cũng có ra thông báo năm học 2018-2019 ngưng tuyển sinh lớp 10 chuyên tại 3 trường phổ thông gồm THPT Củ Chi, THPT Trung Phú và THPT Nguyễn Hữu Cầu.

Hiện, TP HCM chỉ còn 6 trường THPT tiếp tục tuyển sinh lớp 10 chuyên là: THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi.

Ở một số địa phương khác như Nghệ An, Nam Định, Hải Dương… cũng đã và đang trong thời gian chốt có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10.

Tại Hải Phòng, UBND thành phố cũng vừa có văn bản quyết định lựa chọn phương án thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố.

Tuyển sinh vào THPT công lập sẽ lựa chọn phương án làm bài thi 3 môn là: Ngữ văn, Toán và bài thi tổ hợp 2 môn (Tiếng Anh và 1 trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Môn còn lại sẽ được bốc thăm và công bố vào đầu tháng 4 hàng năm…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ thi vào lớp 10 THPT: Căng thẳng ở các thành phố lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO