Liên tiếp nữ sinh đánh bạn

Vi Cầm 09/04/2019 07:00

Lại vừa có thêm một vụ nữ sinh đánh bạn gây phẫn nộ dư luận diễn ra tại Quảng Ninh.

Cụ thể, từ ngày 6/4, mạng xã hội xuất hiện clip 38 giây ghi cảnh nữ sinh đánh hội đồng bạn, được cho là diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm (hay còn gọi là Cung cá heo) - TP Hạ Long. Trong clip, 10 nữ sinh vây quanh đánh, liên tục đạp mạnh vào đầu nạn nhân. Nhóm nữ sinh đánh bạn được xác định sinh năm 2002 và 2004, đang học tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Sau đó, nữ sinh bị đánh đã được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trong ngày 7/4 Sở GDĐT Quảng Ninh đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ GDĐT về việc xác minh clip nữ sinh đánh nhau đăng tải trên mạng xã hội. Theo đó, kết quả xác minh ban đầu nữ sinh bị bạn đánh chấn thương phần mềm. Nạn nhân bị đánh nhập viện là em N.T.H.L. (17 tuổi) học sinh lớp 11A5 Trường THCS&THPT Lê Thánh Tông, TP Hạ Long. Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Trong sáng ngày 8/4, ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT) cho biết, khi nắm được thông tin nữ sinh Quảng Ninh bị đánh hội đồng, Vụ đã liên hệ trực tiếp với Sở GDĐT Quảng Ninh yêu cầu Sở phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra thông tin, đồng thời có văn bản gửi cơ quan công an để điều tra, xác minh sự việc.

Tuy nhiên, theo ông Linh, vụ việc xảy ra ở ngoài cơ sở giáo dục nên không phải bạo lực học đường. Đây là hành vi gây rối trật tự nơi công cộng, gây thương tích và xâm phạm thân thể, danh dự của người khác. Ở vụ việc này, theo đại diện Bộ GDĐT, đối tượng là học sinh liên quan đến vụ xô xát nên Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm phối hợp để cung cấp thông tin liên quan quá trình điều tra, nhanh chóng có kết quả xử lý cuối cùng.

Như vậy, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, vụ việc 1 học sinh lớp 9 Trường THCS Phù Ủng (Ân Thi - Hưng Yên) bị bạn học lột đồ, đánh đập dã man trong lớp học chưa kịp hạ nhiệt, lại đến việc nữ lớp 7 ở Nghệ An bị học sinh trường bạn bắt quỳ gối, thay nhau đánh vào mặt. Tiếp đến là nữ sinh đánh bạn tại Quảng Ninh… Tại sao nữ sinh lại đánh bạn dã man đến vậy? Câu hỏi này đang thực sự đang gây lo lắng cho các bậc phụ huynh. Điều đáng quan tâm hơn nữa là có những em thản nhiên quay clip thay vì bênh vực bạn hoặc kêu gọi sự trợ giúp từ người lớn.

Những nguyên nhân đánh bạn sau mỗi vụ việc đã được chỉ ra, có thể do sự khiêu khích nhau trên mạng xã hội, do ghen tuông… ngoài ra còn có những nguyên nhân khác. Nhưng dù các em đánh trong trong phạm vi sân trường hay ngoài cánh cổng trường thì thực trạng bạo lực tuổi học trò cũng đang thực sự báo động. Cũng cần chú ý là những vụ đánh bạn đều được biết đến thông qua những clip tung lên mạng xã hội. Như vậy việc quay clip là thực sự có chủ ý.

Lý giải điều này, TS Tâm lý Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ, trong nhiều vụ ẩu đả giữa các học sinh phổ thông hiện nay, có một thực tế lo ngại là hiện tượng tâm lý đám đông cùng a dua, khích bác thay vì can ngăn bạn đánh nhau, thậm chí có em còn quay lại clip để đăng lên mạng xã hội. Hành động thiếu suy nghĩ, thách thức người khác mà không lường trước hậu quả sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến bạn mình, chính bản thân mình cũng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Đi tìm nguyên nhân, có một nguyên nhân xuất phát từ cuộc sống ảo có sức hấp dẫn rất cao, cùng với sự chia sẻ, bàn luận vô biên giới khiến các bạn trẻ cảm thấy đời sống thật lại là thứ yếu, bổ trợ cho đời sống ảo. Điều này là thực tế mà nhà trường và các bậc phụ huynh cần sớm nhìn nhận để điều chỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Liên tiếp nữ sinh đánh bạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO