Long An: Yêu cầu cải chính việc đưa thông tin sai vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi

Thành Luân 09/03/2018 06:45

Chiều 8/3, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Long An đã có văn bản (số 281/STTT-TTBCXB  gửi các cơ quan báo chí trung ương và địa phương theo dõi địa bàn Long An đề nghị đăng tải thông tin chính xác liên quan đến vụ việc cô giáo tại Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An quỳ gối xin lỗi.

Ông Huỳnh Cao Chánh- Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Long An cho biết, văn bản của Sở nhằm đề nghị các cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin “Ông Võ Hòa Thuận là thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An” là chưa chính xác và Sở đề nghị cải chính theo đúng quy định của Luật Báo chí năm 2016 (Điều 42). Liên quan đến vụ việc, Hội Luật gia tỉnh Long An đã có công văn (số 07/CV-HLG). Trong công văn này, ông Lâm Khôi- Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An xác nhận, qua rà soát thì Ban Thường trực Hội Luật gia tỉnh Long An khẳng định, ông Võ Hòa Thuận không phải là hội viên của Hội, cũng không có tên trong danh sách hội viên Hội Luật gia của các huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa, hay của tỉnh Long An nói chung. Mặt khác, trong tổ chức bộ máy của Hội Luật gia các cấp huyện của tỉnh này cũng không có chức danh “Thư ký Hội Luật gia” như một số báo chí đã đưa thông tin.

Theo Hội Luật gia tỉnh Long An, việc một số cơ quan báo chí đưa thông tin ông Võ Hòa Thuận là thư ký Hội Luật gia của một huyện thuộc tỉnh Long An không chỉ gây áp lực buộc cô giáo N. phải quỳ gối xin lỗi, mà còn gây mất uy tín đến Hội Luật gia tỉnh Long An và Hội Luật gia Việt Nam nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Long An: Yêu cầu cải chính việc đưa thông tin sai vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO