Lọt đề thi Toán và Ngữ văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Huyền Trang 08/06/2018 07:00

Ngày 7/6, gần 95.000 học sinh ở Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2018-2019, với hai môn thi Ngữ văn và Toán.

Theo chia sẻ của nhiều thí sinh, đề thi năm nay không quá khó, học sinh dễ dàng đạt được điểm 6,7. Tổng hợp nhanh từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong ngày thi, có 354 thí sinh bỏ thi, 2 thí sinh vi phạm qui chế. Chiều cùng ngày, Sở phát hiện lỗi vi phạm nghiêm trọng từ cán bộ coi thi, dùng điện thoại chụp ảnh đề thi tung lên mạng.

Lọt đề thi Toán và Ngữ văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Thí sinh trao đổi sau khi kết thúc bài thi Ngữ văn, sáng 7/6 Ảnh: Thủy Anh.

Đề thi không đánh đố nhưng thiếu mới mẻ

Chia sẻ với phóng viên Đại Đoàn Kết sau môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết: Đề thi năm nay không quá khó nhưng khá dài. Có những câu hỏi để phân loại thí sinh tốt.

Theo thí sinh Ngô Thuận An, học sinh Trường THCS Nguyễn Du: Em thấy đề thi Ngữ văn rất hay, các bạn học lực bình thường cũng dễ dàng đạt được 6, 7 điểm.

Tuy nhiên, theo thí sinh này, các bạn muốn làm được bài tốt thì đều phải ôn tập, chứ không học tủ được.

Bởi trong đề thi cũng có những câu hỏi khó, ví dụ như câu hỏi ghi lại chính xác câu thơ trong bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà em đã học trong chương trình THCS có hình ảnh con thuyền trong đêm trăng. Câu này đáp án là bài “Rằm tháng Giêng”, không thuộc chương trình lớp 9.

Về đề thi này, Tổ Ngữ văn (Hệ thống giáo dục Học Mãi) nhận xét: So với đề thi năm 2017 và các năm trước, đề thi môn Ngữ văn của kỳ thi vào lớp 10 THPT Hà Nội 2018 vẫn giữ nguyên cấu trúc nội dung cũng như cách phân bố điểm cho từng phần.

Mỗi phần đều có sự tích hợp giữa kiến thức của tác phẩm Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn.

Phần I đề hỏi về bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận.

Tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp giàu của biển đảo, quê hương và tinh thần lao động hăng say của những ngư dân bám biển.

“Đề thi năm nay mặc dù không có yêu cầu chép thuộc văn bản nhưng vẫn có câu hỏi (câu 1) yêu cầu học sinh phải tái hiện kiến thức.

Câu 2 hỏi về trường từ vựng, biện pháp tu từ đều là những kiến thức rất quen thuộc với các thí sinh.

Câu 3 yêu cầu các em phải nhớ kiến thức của chương trình Ngữ văn 8 với bài thơ “Rằm tháng Giêng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu 4 là câu có điểm số lớn nhất của cả bài thi thuộc phần nghị luận văn học.

Các em cần viết đoạn văn theo mô hình diễn dịch để phân tích hình ảnh người lao động trong khổ thứ 6 của bài thơ.

Để đạt điểm tối đa của câu hỏi này, các em không chỉ phải phân tích kĩ càng nội dung đoạn thơ mà cần thực hiện đúng các yêu cầu phụ về hình thức đoạn văn và các yêu cầu tiếng Việt đi kèm”.

Phần II đề hỏi về tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ. Câu hỏi giải thích từ “tiên nhân” có thể sẽ gây khó khăn cho thí sinh nếu không đọc kĩ văn bản.

Câu nghị luận xã hội của đề yêu cầu bàn về vai trò của gia đình.

Đây là chủ đề rất quen thuộc với các thí sinh nên nhiều bạn sẽ làm tốt câu hỏi này.

Với nội dung và cấu trúc như vậy, học sinh không cần phải học thuộc lòng và ghi nhớ quá nhiều mà chỉ cần hiểu được nội dung của tác phẩm, có kĩ năng đọc hiểu văn bản và khả năng diễn đạt tốt thì có thể hoàn thành bài thi.

Trong buổi chiều, các thí sinh cũng hào hứng với đề thi môn Toán. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, nhiều thí sinh cho biết đề thi có độ khó tương đương năm ngoái.

Với đề thi này, một số giáo viên tại Học viện Toán sơ đồ (Hà Nội) chia sẻ, đề thi dài nhưng độ tính toán không nhiều.

Tương tự, thầy Đỗ Lê Sơn, Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) khẳng định: Đề Toán có tính phân loại tốt, đảm bảo yêu cầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Nội dung kiến thức chủ yếu trong chương trình lớp 9, đảm bảo chuẩn kiến thức kĩ năng.

Đề có khoảng 30% nội dung kiến thức ở mức độ nhận biết – hầu như mọi thí sinh đều có thể làm được; khoảng 10% ở mức độ vận dụng cao, giúp phân loại học sinh điểm giỏi.

Cán bộ coi thi làm “lọt” đề

Trong ngày thi hôm qua, ngay môn thi đầu tiên là Ngữ văn đã có nhiều nghi vấn đặt ra về vấn đề có bị lộ đề thi hay không? Theo chia sẻ của một số phụ huynh, các thí sinh vừa làm bài thi được khoảng 60 phút đã có đề thi Ngữ văn phát tán trên mạng.

Không chỉ môn Ngữ văn bị dính nghi vấn lộ đề thi, môn Toán cũng bị nhiều phụ huynh phản ánh được tung lên mạng từ sau khi thí sinh làm bài được thời gian ngắn.

Phản hồi về sự việc đáng tiếc này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức họp khẩn sau 2 buổi thi để thông báo tình hình. Ông Lê Ngọc Quang - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định đây là sai phạm nghiêm trọng, dù Sở GD&ĐT đã quán triệt rất nhiều về kỷ luật phòng thi cũng như phổ biến kĩ quy chế thi.

Theo ông Quang, trong buổi thi Ngữ văn, thí sinh bắt đầu làm bài thi từ 8 giờ. Sau khi thí sinh bắt đầu làm bài thi khoảng 60 phút, trên mạng xã hội xuất hiện bản chụp tờ đề thi môn Ngữ văn.

“Đây là hiện tượng lọt đề thi. Việc này không ảnh hưởng đến kết quả làm bài thi của thí sinh. Vì vậy, phụ huynh và thí sinh yên tâm. Việc nhiễu thông tin về đề thi trước kỳ thi là việc thường xuyên xảy ra. Việc lọt đề thi ra ngoài trong quá trình thi là hiện tượng đã từng xảy ra. Hiện trên mạng có rất nhiều bản chụp đề thi. Tuy nhiên, hầu hết đều là bản chụp sau khi thí sinh làm xong bài thi, có thông tin về thí sinh. Tất cả các nguồn chỉ dẫn về một bản chụp duy nhất xuất hiện trước khi kết thúc giờ thi”- ông Quang chia sẻ.

Với nghi vấn lộ đề thi môn Toán, đại diện Sở GD&ĐT cũng cho rằng, đây là sự cố “lọt” đề thi. Đồng thời nhận định việc tổ chức thi lại là không cần thiết bởi khi đề Toán bị “tuồn” ra ngoài lúc 15 giờ.

Ngay sau đó, Sở đã xác minh được danh tính người này.

Đó là giáo viên Nông Hoàng Phúc, Trường THCS Mai Đình - Sóc Sơn, chụp đề thi truyền ra ngoài tại điểm thi Trường THPT Vân Nội.

Cán bộ coi thi này đã khai nhận hành vi của mình và nhận đã chụp cả đề thi môn Ngữ văn vào buổi thi sáng 7/6.

Ngay khi phát hiện hành vi sai phạm, cán bộ coi thi này đã bị đình chỉ nhiệm vụ.

Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Công an thành phố tiếp tục điều tra mở rộng sự việc, nhằm xác định về động cơ, mục đích, mức độ ảnh hưởng, trên cơ sở đó sẽ xác định hình thức xử lý theo đúng quy định.

Về chuyện liệu có đáp án lọt ngược trở lại vào phòng thi hay không, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định rằng không có.

TP Hồ Chí Minh: Ngày 13/6 sẽ công bố điểm thi vào lớp 10

Ngày 7/6, ông Lê Hoài Nam- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, dự kiến ngày 13/6 sẽ công bố điểm thi và gửi kết quả thi về phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện.

Dự kiến, ngày 14/6 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường chuyên. Điểm chuẩn vào các trường khác công bố vào ngày 10/7.

Ngay sau khi có điểm thi, nếu có nhu cầu, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại các trường THCS, nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đến ngày 15/6.

Dự kiến ngày 19/6, hội đồng tuyển sinh công bố kết quả chấm phúc khảo.

Những học sinh được dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi Ngữ văn và bài thi Toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, điểm nghề được cộng thêm…

Lam Hồng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lọt đề thi Toán và Ngữ văn thi vào lớp 10 ở Hà Nội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO