Phập phồng lo dịch bệnh

Lam Nhi 11/02/2020 07:00

Hiện 63/63 tỉnh, thành phố của cả nước đều cho học sinh nghỉ học để phòng dịch nCoV. Nói như Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, mục tiêu xuyên suốt của Bộ GDĐT là sức khỏe của người học là trên hết. Quan điểm của Bộ GDĐT là việc cho học sinh nghỉ học hay đi học của học sinh xuất phát từ tình hình dịch, đề xuất của sở GDĐT và sở y tế và đề xuất của UBND tỉnh quyết định cho nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho người học.

Từ phía Bộ Y tế mới đây đã đưa ra ý kiến về điều kiện, tiêu chí cho học sinh nghỉ. Theo đó, Bộ Y tế cho rằng, địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học bình thường, sau khi đã tiêu độc, khử trùng lớp, vệ sinh bàn ghế, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh (nước sạch và xà phòng).

Đồng thời, nhà trường hướng dẫn học sinh, giáo viên và phụ huynh về cách thức phòng bệnh, không để lây nhiễm trong trường học.

Những địa phương có bệnh nhân viêm phổi, Bộ Y tế đề nghị tiếp tục theo dõi tình hình và chỉ cho các cháu đi học trở lại sau khi tiến hành tiêu độc, khử trùng lớp học, đảm bảo các điều kiện trong phòng bệnh cho học sinh, sau ca nhiễm Corona được cách ly 14 ngày và không phát sinh ca mới.

Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm việc cho học sinh nghỉ học hay đi học. Vì vậy, việc để học sinh trở lại lớp học bình thường hay tiếp tục nghỉ học để phòng dịch ở một số địa phương chưa/không phát hiện trường hợp bệnh nhân nhiễm virus Corona vẫn do UBND các tỉnh, thành phố quyết định.

Tuy nhiên, nếu để học sinh đi học lại bình thường thì cần tuyệt đối tuân thủ các điều đảm bảo về vệ sinh trường lớp, trang thiết bị phù hợp. Cần trang bị cho giáo viên, nhân viên nhà trường và toàn bộ học sinh trong trường cũng như các bậc phụ huynh về các phương án vệ sinh phòng dịch tại trường học cũng như nơi công cộng, môi trường sống.

Không được có tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bởi trên thực tế, học sinh ở các cấp mầm non, tiểu học vẫn ở lứa tuổi còn nhỏ nên có thể chưa tự ý thức về việc phòng dịch, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh phòng bệnh…

Cần thường xuyên hướng dẫn, làm mẫu và giáo dục các em học sinh về vấn đề này để tránh nguy cơ dịch lây lan nếu trở lại lớp học, chẳng hạn yêu cầu các em rửa tay trước khi vào lớp, đeo khẩu trang trước khi đến trường…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phập phồng lo dịch bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO