Sẽ ít bài thi Ngữ văn đạt trên 8 điểm

Hàn Minh 08/07/2019 05:35

Đến thời điểm này, một số tỉnh, thành đã hoàn tất công tác chấm thi trắc nghiệm và tự luận. PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, phần mềm chấm trắc nghiệm đang vận hành rất trơn tru, một số lỗi kỹ thuật do từ phía coi thi đã xử lý theo khuôn khổ của quy chế và sự hỗ trợ của phần mềm.

Theo báo cáo của các Sở GDĐT thì hiện nay, các bài thi trắc nghiệm cơ bản đã được các trường ĐH hoàn tất và đang trong quá trình bàn giao cho các Sở GDĐT. Công tác chấm thi tự luận môn Văn cũng đang được thực hiện gấp rút để chuẩn bị bước vào giai đoạn chấm kiểm tra, rà soát.

Từ phía các địa phương, ngoài TPHCM, Thanh Hóa đã hoàn thành việc chấm thi, Sở GDĐT Đồng Nai cho biết, hiện công tác chấm thi THPT quốc gia tại địa phương này cơ bản đã hoàn thành. Tại Quảng Ninh, thống kê đến sáng 6/7 cho thấy: có 3 bài thi Ngữ văn đạt điểm 9, có trên 4.000 bài thi đạt điểm từ 5 - 9 điểm (chiếm gần 53%), gần 3.684 bài thi có điểm dưới 5 (chiếm trên 47%), có 29 bài điểm liệt. Tại Cao Bằng, Sở GDĐT tỉnh này cho biết điểm môn Ngữ văn năm nay chủ yếu là điểm 5, 6, 7 là nhiều. Cũng có điểm 9 và điểm 1,25, rồi 2, 3, 4. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều tỉnh thành khác khi theo thống kê sơ bộ từ các Hội đồng chấm thi trên cả nước, phổ điểm môn Ngữ văn năm nay sẽ dao động từ 4 đến 7 điểm, rất ít bài được từ 8 điểm trở lên.

Qua kiểm tra công tác chấm thi tại một số địa phương, PGS.TS Mai Văn Trinh nhận định, đánh giá một cách tổng thể, các Hội đồng chấm thi đã triển khai đúng quy chế, kể cả thi trắc nghiệm và tự luận từ công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện để đảm bảo chấm tự luận theo đúng 2 vòng độc lập đến hoạt động của Hội đồng chấm thi, hoạt động của Hội đồng chấm kiểm tra. Công tác chấm thi trắc nghiệm đã được các trường đại học (ĐH) triển khai đúng kế hoạch, đã quét xong các bài thi và đi đến các công đoạn tiếp theo của chấm trắc nghiệm.

“Qua kiểm tra chúng tôi thấy các quy trình, quy định đã được làm tương đối tốt đặc biệt ở khâu bốc thăm chấm, chấm vòng 1, vòng 2 độc lập. Năm nay, chấm kiểm tra đã được các Ban chấm thi nghiêm túc thực hiện và đã lựa chọn các bài điểm cao trong khuôn khổ chấm tối thiểu 5%” – ông Trinh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẽ ít bài thi Ngữ văn đạt trên 8 điểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO