Sinh viên Đại học Ngoại ngữ giành vị trí quán quân cuộc thi hùng biện ‘Người Hà Nội’

Hoàng Minh 29/11/2018 19:45

Đêm Chung kết cuộc thi hùng biện “Người Hà Nội” 2018 với chủ đề “Lan toả từ tiếng nói” đã vừa diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền do Trung tâm văn hoá TP Hà Nội tổ chức.

Sinh viên Đại học Ngoại ngữ giành vị trí quán quân cuộc thi hùng biện ‘Người Hà Nội’

Ban tổ chức trao Giải Á quân cho thí sinh Vũ Việt Chinh và Giải Ba cho thí sinh Phan Tổ Hằng.

Chương trình Chung kết Cuộc thi hùng biện “Người Hà Nội” gồm 3 phần thi. Phần 1, top 9 thí sinh lần lượt trình bày bài hùng biện cá nhân đã được chuẩn bị trước về một vấn đề xã hội mà thí sinh quan tâm và muốn lan tỏa thông điệp đến cộng đồng.

Phần 2, top 6 thí sinh vượt qua vòng 1 được chia ngẫu nhiên thành 3 cặp hùng biện đối kháng (một bên đồng ý và một bên phản đối) về một trong các đề bài: Vấn đề sinh viên ra trường ở lại Hà Nội để có cơ hội phát triển nghề nghiêp; Kiến nghị cấm hoàn toàn các phương tiện giao thông hoạt động trên cầu Long Biên; Vấn đề người Hà Nội phát âm ngọng L/N.

Phần 3, top 3 thí sinh xuất sắc nhất đã được Ban giám khảo lựa chọn vào vòng thi Ứng khẩu với trang vẽ. top 3 gồm các thí sinh: Phan Tố Hằng (HV Báo chí và Tuyên truyền); Vũ Việt Chinh (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam); Trần Thị Phúc Lộc (Đại học Ngoại Ngữ, ĐH QGHN) đã thực sự toả sáng trong sân khấu chung kết bởi tài năng ứng biến, tư duy linh hoạt, ngôn ngữ phong phú và đặc biệt là một tinh thần thi đấu tích cực.

Kết quả chung cuộc, vị trí Quán quân của cuộc thi thuộc về thí sinh Trần Thị Phúc Lộc (Đại học Ngoại Ngữ, ĐH QGHN), Giải Á Quân thuộc về thí sinh Vũ Việt Chinh (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam); và Giải Ba thuộc về thí sinh Phan Tố Hằng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sinh viên Đại học Ngoại ngữ giành vị trí quán quân cuộc thi hùng biện ‘Người Hà Nội’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO