Thanh Hóa: 8 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi

Nguyễn Chung 25/06/2019 19:09

Kết thúc ngày thi đầu tiên, tại 70 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa có 351 thí sinh vắng mặt; có 8 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó, 1 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu vào phòng thi và 7 mang điện thoại vào phòng thi. Tỷ lệ thí sinh tham dự thi môn Ngữ văn đạt 99,53%, môn Toán đạt 99,45%; không có giám thị coi thi vi phạm quy chế thi; công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thanh Hóa: 8 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi

Nắng nóng đã ảnh hưởng không ít tới chất lượng làm bài của các thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019, Thanh Hóa có 35.094 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 13.600 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT; 20.437 thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH, CĐ và 994 thí sinh chỉ xét tuyển ĐH, CĐ. Toàn tỉnh đã bố trí 70 điểm thi với 1.484 phòng, huy động khoảng 4.969 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác thi...

Theo quan sát của phóng viên, tại nhiều điểm thi, hàng trăm phụ huynh học sinh đã đội nắng với tiết trời trên dưới 40 độ C có mặt tại điểm thi để cổ vũ, dõi theo con em mình. Kết thúc 2 môn thi Ngữ văn và Toán, nhiều thí sinh có chung nhận định, đề thi Ngữ văn không quá khó, đề toán vừa sức và có tính phân loại học sinh.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay tại Thanh Hóa, các đoàn tình nguyện viên tại 70 điểm thi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ, đồng hành cùng các thí sinh nhằm chia sẻ, động viên tinh thần và hỗ trợ các em có một kỳ thi an toàn, đạt kết quả cao. Bên cạnh việc phát nước uống miễn phí cho người nhà và thí sinh tham gia thi, trông giữ đồ dùng cá nhân, hỗ trợ bút bi…

Thanh Hóa: 8 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi - 1

Nhiều phụ huynh vạ vật dưới cái nắng hơn 40 độ để cổ vũ cho thí sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: 8 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO