Tiếp tục học online

Thu Hương 09/03/2020 08:00

Sau khi Hà Nội có ca nhiễm Covid-19 mới, nhiều trường đại học (ĐH) đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, tránh dịch. Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội sau 1 tuần trở lại học tập trung, mới đây, nhà trường đã thông báo cho sinh viên học online từ ngày 9/3 tới ngày 15/3.

Tiếp tục học online

Sinh viên được đo thân nhiệt trước khi vào lớp.

Đi học rồi lại… nghỉ

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa có thông báo khẩn về việc cho sinh viên, học viên nghỉ thêm một tuần. Theo đó, từ ngày 9/3 đến ngày 15/3, các đơn vị đào tạo trực thuộc ĐH này không tổ chức cho sinh viên, học viên sau ĐH học tập trung tại giảng đường, mà triển khai công tác dạy học trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc do tập trung đông người. ĐH Quốc gia Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác dạy học trực tuyến. Các đơn vị đào tạo chủ động thông báo với sinh viên, học viên sau ĐH của đơn vị (đang có mặt tại Hà Nội) hạn chế di chuyển, tiếp xúc và không rời khỏi Hà Nội để tập trung vào việc học tập trực tuyến.

Tương tự, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội sau khi cho sinh viên học tập trung từ đầu tuần vừa qua cũng quyết định cho nghỉ học từ ngày 9/3 cho đến khi có thông báo mới.

ĐH Giao thông vận tải cũng vừa có thông báo cho sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ đào tạo tại Hà Nội và Phân hiệu TP Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo đi học trở lại, thời gian học bù và lịch thi được điều chỉnh so với kế hoạch cũ.

Học viện Ngân hàng, trường ĐH Hà Nội cũng đã thông báo lùi thời hạn học tập trung của sinh viên học viện đến hết ngày 15/3. Trong thời gian không tập trung tại trường, hoạt động giảng dạy và học tập tiếp tục được thực hiện trực tuyến theo kế hoạch đã triển khai. Lịch học giáo dục quốc phòng – an ninh sẽ được thông báo sau…

Học trực tuyến kết hợp lên lớp

Là một trong số rất ít các trường ĐH ở Hà Nội tiếp tục việc dạy và học tập trung trong tuần này, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thông tin từ ngày 9/3, trường tiếp tục tổ chức dạy và học theo kế hoạch, tuy nhiên sẽ tận dụng tối đa hình thức học online và học từ xa. Các lớp online hay offline đều thực hiện theo thời khoá biểu hiện hành. Những sinh viên không tiếp cận online được sẽ được hướng dẫn học từ xa bằng hình thức khác. Trong khi đó, các lớp thí nghiệm, thực hành, thực tập, đồ án quy mô nhỏ sẽ được sắp xếp điều chỉnh theo đặc thù từng Viện chuyên ngành.

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Trần Văn Tớp- Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết, sau tuần học trở lại, dù ý thức, tinh thần và thái độ vừa đi học, đi dạy vừa chống dịch của sinh viên, giảng viên rất rõ ràng. Nhưng trong bối cảnh khi Hà Nội xuất hiện 1 số ca nhiễm Covid-19 mới thì quyết định có cho sinh viên nghỉ hay không là một quyết định khó khăn.

“Nhưng phải đối mặt, chả lẽ nghỉ học đến bao giờ hết dịch. Mà bao giờ mới hết dịch? Không ai có câu trả lời. Sinh viên không thể nghỉ học mãi, nhưng cũng không thể không tiếp tục đi học” – PGS. TS Trần Văn Tớp nêu câu hỏi.

Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên thực hiện nghiêm túc khuyến cáo về phòng dịch, hạn chế di chuyển, tụ tập chỗ đông người, dừng các hoạt động ngoại khoá và không rời khỏi Hà Nội để tập trung vào nhiệm vụ học tập và phòng chống dịch. Các sinh viên nếu có triệu chứng, hay nguy cơ lây nhiễm phải báo ngay với Trung tâm y tế và thực hiện các biện pháp cách ly như Bộ y tế và nhà trường đã khuyến cáo.

Như vậy, dù đi học nhưng với tinh thần đảm bảo an toàn là trên hết cho thầy và trò, các trường vẫn đẩy mạnh hình thức học online với những môn có thể. Riêng một số lớp vẫn học offline (thực hành, thí nghiệm...) thì cần tăng cường kiểm soát, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống dịch, như bắt buộc đeo khẩu trang, sát trùng trước khi vào lớp.... Giải pháp kết hợp này cũng làm giảm đáng kể sinh viên tới trường.

ThS Mai Tuyết Nhung- giảng viên khoa Ngoại ngữ, ĐH Thương Mại Hà Nội cho biết từ sau Tết tới giờ, nhà trường vẫn triển khai dạy online để việc học của sinh viên không bị gián đoạn nhiều. Với lợi thế của môn học ngoại ngữ, số lượng sinh viên trong một lớp chỉ khoảng 30 người nên việc dạy và học khá thuận lợi. Hầu như việc tương tác giữa cô và trò vẫn diễn ra bình thường như khi học trên lớp. Tuy nhiên, với giảng viên khi học trực tuyến sẽ vất vả hơn học trên lớp do không có việc sinh viên học nhóm, thảo luận tập thể nên cô sẽ phải nói nhiều hơn… “Các bạn sinh viên đều khá ý thức và tập trung nên việc học online với cả thầy và trò trong thời điểm này là lý tưởng nhất” – ThS Nhung chia sẻ.

Ở khối phổ thông, nhiều địa phương thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học tới ngày 15/3. Một số tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế… sau khi cho học sinh, học viên lớp 12 và trung tâm giáo dục thường xuyên đi học trở lại ngày từ 2/3 cũng vừa có thông báo nghỉ học từ ngày 9/3 đến hết ngày 15/3 để phòng, chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục học online

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO