Tự hào màu áo xanh tình nguyện

Dung Hòa 29/06/2019 07:44

Màu xanh tình nguyện phủ kín các điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 là điều rất dễ nhìn thấy. Đó là một nguồn động viên lớn để thí sinh có thêm niềm tin bước vào kỳ thi cam go, mà phía trước họ là ước mơ bước vào giảng đường ĐH, CĐ.

Tự hào màu áo xanh tình nguyện

Màu áo xanh tiếp sức mùa thi THPT quốc gia 2019. ảnh: TL.

Trước giờ vào trường thi, hoặc sau khi kết thúc bài thi, thí sinh đều được chào đón bằng những nụ cười thân thiện từ những chàng trai, cô gái mang màu áo xanh tình nguyện. Hình ảnh áo xanh trẻ trung, năng động đã trở nên cực kì quen thuộc đối với các thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi từ rất nhiều năm nay.

Các bạn tình nguyện viên tham gia Chương trình Tiếp sức mùa thi hầu hết là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ hoặc đoàn viên cơ sở đóng trên địa bàn. Nhiều bạn thanh niên tình nguyện là sinh viên năm thứ nhất rất tích cực tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người nhà và thí sinh trong những ngày kỳ thi diễn ra.

Năm nay, Hà Nội có gần 10.000 tình nguyện viên (là đoàn viên, thanh niên khối trường ĐH, CĐ, học viện và khối địa bàn dân cư) tham gia hỗ trợ thí sinh và người thân tại các địa điểm thi trên địa bàn thành phố. Nhiều bạn trẻ rất tự hào khi khoác trên mình màu áo xanh, bởi tham gia chương trình này cũng là thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, các tình nguyện viên tại Hà Nội trực tiếp hỗ trợ thí sinh và người thân trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 - Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020, các tình nguyện viên đã hỗ trợ hơn 76 nghìn thí sinh và người thân tham gia kỳ thi tại 169 điểm thi trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 2 - Kỳ thi THPT quốc gia 2019 (cao điểm từ ngày 24 đến 27/6), các bạn trẻ tiếp tục hỗ trợ hơn 72 nghìn thí sinh và người thân tại 125 điểm thi. Theo thông tin từ Thành đoàn Hà Nội, tổng vật phẩm trị giá hơn một tỷ đồng phục vụ chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay đã được xã hội hóa toàn bộ.

Sau nhiều năm triển khai, hoạt động Tiếp sức mùa thi của sinh viên tình nguyện được dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Tại TP HCM, ngoài hỗ trợ thí sinh, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi Trường ĐH Bách khoa còn tái chế chai nhựa thành thùng rác ở khu vực trường thi, thông qua đó tuyên truyền ý thức phân loại rác tại nguồn đến với thí sinh và phụ huynh.Với đặc thù là học chuyên về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, sinh viên trường này mang đến nhiều mô hình tình nguyện sáng tạo, độc đáo, phù hợp với xu hướng, tình hình thực tế. Có thể kể đến một mô hình tình nguyện cực kỳ sáng tạo và có hiệu quả đó là mô hình “Tuyên truyền giải pháp phân loại rác thải tại nguồn với vật phẩm tái chế”. Bên cạnh đó sinh viên tình nguyện còn vẽ tranh cổ động, làm đồ handmade hay tặng những chiếc bút chì, bút mực, lồng ghép những lời chúc tốt đẹp, những thông điệp tích cực đến thí sinh...

Theo nhận định của các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi năm 2019: Những năm gần đây, khi Bộ GDĐT thay đổi hình thức thi, thì tham chương trình Tiếp sức mùa thi với họ cũng ít nhiều giảm bớt áp lực. Tuy nhiên hoạt động này vẫn mang đến cho chính người tham gia nhiều ý nghĩa như việc được rèn luyện, thử sức và học cách sẻ chia. Với những thí sinh, nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các anh chị đi trước sẽ là một nguồn cổ vũ rất lớn. Trên thực tế, mỗi năm lại có thêm nhiều sinh viên trở thành tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi. Điều này thể hiện sức sống lâu bền của chương trình qua nhiều thế hệ sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự hào màu áo xanh tình nguyện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO