Việt Nam dự thi tay nghề thế giới lần thứ 45 với 19 nghề

Linh Nga 05/06/2019 06:00

Từ ngày 1-3/6 vừa qua tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)- Bộ LĐTBXH đã tổ chức tập huấn cho các thành viên của Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 (bao gồm thí sinh, chuyên gia, phiên dịch, quan sát viên, báo chí truyền thông...)

Ông Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề Tổng cục GDNN, đại biểu Kỹ thuật của Đoàn Việt Nam tại Kỳ thi thi tay nghề thế giới lần thứ 45 cho biết: Tổng cục GDNN đã đăng ký các nghề thi với Ban Tổ chức Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 và đang trình lãnh đạo Bộ LĐTBXH phê duyệt lựa chọn 19 nghề chính thức sẽ tham dự kỳ thi, bao gồm các nghề: Thiết kế kỹ thuật cơ khí – CAD; Cơ điện tử; Phay CNC; Tiện CNC; Công nghệ nước; Giải pháp phần mềm CNTT; Xây gạch; Điện tử; Ốp lát tường và sàn; Lắp cáp mạng thông tin; Điện lạnh; Sơn ô tô; Kỹ thuật khuôn đúc nhựa; Khuôn mẫu; Gia công kim loại tấm; Kỹ thuật số 3D; Lắp đặt điện; Hàn và Thiết kế các kiểu tóc.

Trong các nghề đăng ký dự thi có 6 nghề sử dụng ngân sách nhà nước và 13 ngành nghề còn lại sử dụng 100% nguồn kinh phí tài trợ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng ký tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới với số lượng nhiều nhất từ trước đến nay.

Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 diễn ra vào cuối tháng 8 năm nay tại thành phố Kazan (Liên Bang Nga), thu hút hơn 1.500 thí sinh từ 67 quốc gia trên thế giới. Đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở 19 trên tổng cộng 56 nghề. Sau 6 lần tham gia đấu trường quốc tế, thành tích của Đoàn Việt Nam là 2 tấm Huy chương Đồng. Ở giai đoạn nước rút, mọi khâu chuẩn bị đang được hoàn tất, hướng tới mục tiêu tiêu đổi màu huy chương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam dự thi tay nghề thế giới lần thứ 45 với 19 nghề

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO