Vụ cấm học sinh hát bài ‘Đất nước lời ru’: Sở GD&ĐT An Giang xin rút kinh nghiệm

Quốc Trung 21/03/2019 13:25

Trước thông tin lùm xùm về việc cho rằng Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cấm học sinh hát bài “Đất nước lời ru” gây phản cảm dư luận, mới đây Sở GD&ĐT tỉnh này vừa có thông báo gửi cho một số cơ quan báo chí về việc này, đồng thời xác nhận, nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ lưu ý trong các hội thi lần sau.

Vụ cấm học sinh hát bài ‘Đất nước lời ru’: Sở GD&ĐT An Giang xin rút kinh nghiệm

Hội thi Ca múa nhạc ngành giáo dục tỉnh An Giang.

Tuy nhiên trong thông báo, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cũng thông tin, Ban tổ chức Hội thi Ca múa nhạc ngành GD&ĐT tỉnh An Giang năm 2018-2019 có ban hành công văn số 19 thông báo về kết quả thẩm định chương trình đăng ký dự thi trong hội thi năm nay.

Trong đó, Ban Tổ chức yêu cầu một số đơn vị thay đổi các bài hát như: Đất nước lời ru, Giấc mơ cánh cò, Cảm ơn tình yêu… sở dĩ có chuyện thay đổi bài hát vì các em học sinh trong độ tuổi còn nhỏ, khi biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật như trên sẽ khó chuyển tải hết ý nghĩa của tác phẩm, dễ gây phản cảm, chứ không cấm.

Cũng trong công văn Sở GD&ĐT tỉnh An Giang đã đứng ra nhận trách nhiệm và cho rằng, công văn số 19 có một số điểm chưa phù hợp, dễ gây hiểu nhầm nên Sở GD&ĐT tỉnh An Giang xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ lưu ý trong các hội thi lần sau.

Trước đó, sau khi hội thi Ca múa nhạc cấp tỉnh kết thúc, ngày 20/3, một số phụ huynh học sinh có con em là học sinh ở TP Long Xuyên (An Giang) phản ánh thắc mắc lên Sở GD&ĐT tỉnh An Giang vì sao lại cấm học sinh hát ca khúc "Đất nước lời ru" và một số ca khúc khác tại Hội thi Ca múa nhạc học sinh cấp tỉnh.

Tuy nhiên sau đó đại diện Sở GD&ĐT tỉnh này cũng đã giải thích rằng do sai sót trong khâu làm văn bản khiến cho các học sinh và phụ huynh hiểu nhầm, chứ không hề có ý định cấm học sinh hát những ca khúc trên…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ cấm học sinh hát bài ‘Đất nước lời ru’: Sở GD&ĐT An Giang xin rút kinh nghiệm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO