Vụ giáo viên thực tập bị hành hung tại Nghệ An: Phụ huynh đến nhà xin lỗi và xin tha thứ

Đ.Bắc 03/04/2018 13:47

Chiều 2/4, bà Phan Thị Nghĩa (phụ huynh bé Đ.K.) đã đến nhà cô P.T.H để gửi lời xin lỗi vì đã đánh cô giáo đang mang thai này phải nhập viện trước đó, mong được cô Hiên và gia đình tha thứ.

Vụ giáo viên thực tập bị hành hung tại Nghệ An: Phụ huynh đến nhà xin lỗi và xin tha thứ

Trường mầm non Việt Lào nơi xảy ra vụ việc.

Có mặt tại nhà cô H. tại huyện Hưng Nguyên, ngoài vợ chồng bà Nghĩa còn có chính quyền địa phương. Tại đây, bà Phan Thị Nghĩa và chồng đã xin lỗi cô H. vì những việc đã gây ra cho cô giáo thực tập. Bà Nghĩa thừa nhận do nóng nảy, dẫn đến việc hành hung cô H. nhập viện.

Bà Nghĩa mong cô H. và mọi người trong gia đình cô H. bỏ qua mọi chuyện. Phụ huynh này cho biết sẽ chịu mọi chi phí thuốc men, tổn thất tinh thần đã gây ra cho cô H. . Sau đó phụ huynh và và cô H. đã bắt tay hòa giải bỏ qua mọi chuyện.

Trước đó, vào tối ngày 21/3, bà Nghĩa phát hiện cháu Đ.K có vết bầm tím ở bàn chân. Nghi con bị cô giáo đánh nên sáng 22/3, bà đã lên trường mầm non Việt - Lào để làm rõ sự việc. Trong lúc mâu thuẫn, bà Nghĩa đã đánh chị P.T.H (21 tuổi) - là sinh viên thực tập tại lớp con bà theo học. Hậu quả, chị H. ngất xỉu và được các giáo viên đưa đi Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu. Hiện các bác sĩ vẫn theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của chị H. và thai nhi.

Vụ giáo viên thực tập bị hành hung tại Nghệ An: Phụ huynh đến nhà xin lỗi và xin tha thứ - 1

Bà Nghĩa cùng chồng đã đến nhà riêng cô H. để xin lỗi và mong được tha thứ.

Hành vi của phụ huynh Phan Thị Nghĩa đã bị công an TP Vinh khởi tố về hành vi “Làm nhục người khác”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ giáo viên thực tập bị hành hung tại Nghệ An: Phụ huynh đến nhà xin lỗi và xin tha thứ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO