Vụ học sinh Hải Dương bị đau bụng, nôn mửa trong lớp: Không phát hiện các virút gây dịch bệnh

N.Hưng 14/10/2019 08:00

Liên quan đến vụ việc nhiều học sinh Trường Tiểu học Tứ Cường (Hải Dương) sau bữa ăn bán trú có chung biểu hiện buồn nôn, đau đầu, đi ngoài…, đến nay đã có kết quả xét nghiệm các mẫu nước, phân của học sinh, thực phẩm bữa ăn bán trú.

Cụ thể, ông Trần Xuân Dần – Trưởng phòng GDĐT huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết, không tìm thấy vi rút gây ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh tại Trường Tiểu học Tứ Cường. "Sau khi các mẫu đưa đi xét nghiệm, kết quả cho thấy, mẫu thức ăn cho kết quả âm tính và các mẫu phân của học sinh không phát hiện các virút gây dịch bệnh"- ông Dần nói.

Trước đó, trưa ngày 1/10, nhà trường tổ chức ăn bán trú cho 405 học sinh gốm các món: rau bắp cải luộc, giò, cơm và thịt bò sốt vang. Sau đó, 68 học sinh có biểu hiện đau bụng, được theo dõi tại Trạm y tế xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ học sinh Hải Dương bị đau bụng, nôn mửa trong lớp: Không phát hiện các virút gây dịch bệnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO