Vận tải hành khách ì ạch phục hồi

Đoàn Xá 12/05/2020 07:33

Mặc dù đã hoạt động trở lại được khoảng một tuần nhưng nhiều doanh nghiệp vận tải ở TP HCM vẫn chưa thể hoạt động bình thường.

Vận tải hành khách ì ạch phục hồi

Hầu hết các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại các bến xe Miền Đông, Miền Tây vẫn rất ít khách. Điều đáng nói, giá vé để di chuyển lại khá cao khiến hành khách càng ít lựa chọn.

Theo ông Nguyễn Lâm Hải- Trưởng Phòng Kế hoạch- Vận tải, bến xe Miền Đông, sau khi được gỡ bỏ lệnh cấm di chuyển, toàn bộ hoạt động của bến xe đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có khoảng 6.000 đến 7.000 hành khách di chuyển qua bến, giảm tới 70% so với ngày thường năm trước.

Theo một chuyên gia giao thông ở TP HCM, dù gỡ bỏ lệnh cấm di chuyển nhưng thực tế, nhu cầu di chuyển của người dân hiện nay chưa nhiều, đặc biệt là vận tải công cộng. Tâm lý hạn chế tụ tập đông người khiến nhiều người chuyển sang sử dụng phương tiện cá nhân hoặc hạn chế đi lại nếu không có công việc quá cần thiết khiến cho doanh nghiệp vận tải gặp khó. Ngoài ra, nhiều lý do khác tác động khiến cho nhu cầu đi du lịch sụt giảm kéo theo việc các doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng theo. Ngoài ra, chuyên gia này cũng cho biết, để doanh nghiệp vận tải có thể phục hồi sau thời gian dài bị ngưng trệ cần nhiều giải pháp hơn là thu hút hành khách thông thường. “Hành khách là yếu tố quyết định nhưng để doanh nghiệp vận tải phục hồi, Nhà nước cần có thêm một số ưu đãi, khuyến khích để doanh nghiệp an tâm hoạt động. Các động thái giảm giá thuê bến bãi, giảm giá thuế, phí đường bộ, giữ mức nhiên liệu ở giá thấp… sẽ giúp các doanh nghiệp vận tải duy trì và phục hồi. Bởi nếu không, nhiều doanh nghiệp vận tải có thể rơi vào cảnh phá sản trước khi có thể phục hồi”- ông Lâm nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận tải hành khách ì ạch phục hồi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO