Giết người, cướp tàu cá rồi trốn vào Nam lấy vợ, sinh con nhưng vẫn bị bắt

Đình Minh 26/10/2022 17:28

24 năm trước, Nguyễn Văn Lê ở Thanh Hóa đã cùng đồng bọn giết người, cướp tàu cá ở Quảng Ninh. Sau khi gây án, Lê trốn vào Nam lấy vợ, sinh con, thay đổi danh tính nhưng vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.

Ngày 26/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Lê (46 tuổi, quê xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Văn Lê tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, vào tháng 3/1998, Lê cùng 3 người khác (đều quê ở Thanh Hóa) đến đảo Bạch Long Vĩ làm thuê trên các tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Bình Định đang đánh bắt và neo đậu tại đây.

Trong thời gian làm việc, nhóm của Lê đã dùng dao, gậy gỗ đánh chủ tàu bị thương, đánh tử vong một ngư dân. Sau khi gây án, Lê và đồng bọn đã cướp tàu cá, trốn vào Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian lẩn trốn, Lê đổi tên thành Nguyễn Văn Hải, đồng thời thay luôn tên người nhà để làm giả các giấy tờ khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân.

Sau đó, Lê đã cưới vợ và sinh con rồi liên tục di chuyển sang các tỉnh Đồng Nai, Kon Tum và Lâm Đồng để trốn.

Đến ngày 24/10, Lê bị bắt giữ khi đang trốn tại xã N’Thol Hạ (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giết người, cướp tàu cá rồi trốn vào Nam lấy vợ, sinh con nhưng vẫn bị bắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO