Giết người vì bị chửi là ‘pê đê’: Lãnh án 13 năm tù

Tuấn Quang 07/12/2016 16:10

Sáng ngày 7/12/2016, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm vụ “Giết người vì bị chửi là pê đê” và tuyên phạt bị cáo Vương Quốc Hoa, 37 tuổi, ngụ TP HCM, 13 năm tù vì tội giết người.

Vương Quốc Hoa tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Vương Quốc Hoa quen biết với nhóm Hoàng Ngọc Phao, Lưu Ngọc Dũng, Cao Thị Thúy Kiều, thông qua Trần Tấn Đạt. Từ đó, Hoa thường đi chơi chung với nhóm này.

Ngày 2/3/2015, Phao và Hoa đến nhà trọ của Đạt uống rượu. Trong tiệc rượu, Phao và Hoa đã xảy ra mâu thuẫn. Phao chửi Hoa là “pê đê chó”.

Đến ngày hôm sau, Hoa và Phao tiếp tục cự cãi, thách thức nhau. Sau đó hai bên có xô xát nhẹ, nhưng được Dũng và Kiều can ngăn.

Ngay sau đó thì Hoa liền lấy con dao đã chuẩn bị sẵn trong túi đâm nhiều nhát vào người Phao, khiến Phao bị thương tật 64%.

Sau khi gây án, Hoa đã bỏ trốn. Đến ngày 18/4/2016 thì Hoa bị bắt theo quyết định truy nã.

TAND TP Cần Thơ đã tuyên đối tượng Vương Quốc Hoa 13 năm tù vì tội giết người, ngoài ra bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giết người vì bị chửi là ‘pê đê’: Lãnh án 13 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO