Giới thiệu cơ hội kinh doanh, đầu tư vào Đông Nam Á tại Romania

Theo TTXVN 18/06/2017 15:35

Hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (1967-2017), ngày 14/6, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Bucharest (gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia) đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Romania (CCIR) tổ chức buổi hội thảo doanh nghiệp với chủ đề “Kinh doanh với thị trường các nước Đông Nam Á."

Quang cảnh hội thảo. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Romania).

Tới dự hội thảo có Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Romania Mihai Daraban, Đại sứ Việt Nam Trần Thành Công, Đại sứ Malaysia Dato Tajul Mohammad, Đại sứ Indonesia Diar Nurbintoro, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, giám đốc Viện nghiên cứu Á-Âu (IRSEA), Trung tâm xúc tiến nhập khẩu Romania cùng hơn 50 doanh nghiệp Romania có trụ sở tại thủ đô Bucharest và các vùng lân cận.

Trong phần thuyết trình về cơ hội kinh doanh-đầu tư vào thị trường Việt Nam, Đại sứ Trần Thành Công đã giới thiệu bức tranh tổng quát về Việt Nam, một đất nước hòa bình, ổn định về chính trị-xã hội, một nền kinh tế phát triển năng động, một thị trường tiềm năng về hợp tác thương mại-đầu tư, một điểm đến du lịch hấp dẫn đối với các nước...

Tham tán Thương mại Lê Ngọc Thi đã trình bày chi tiết về tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế với Việt Nam, các quy định và ưu đãi về kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, thực trạng và triển vọng trong quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước khi hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam-EU sắp được thực thi...

Trao đổi về kinh nghiệm hợp tác với thị trường Việt Nam, giám đốc công ty phần mềm RSC Romania đã đưa ra một số lời khuyên đối với doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam, như “cần chủ động đi khảo sát thị trường, tham dự hội chợ-triển lãm, tìm hiểu kỹ về nhu cầu và khả năng đối tác, kiên trì đàm phán, xây dựng lòng tin và mối quan hệ hợp tác tốt với chính quyền tại Việt Nam"...

Trong phần tiếp xúc doanh nghiệp (B2B), Tham tán Thương mại Lê Ngọc Thi và Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Romania Phạm Minh Dũng đã giải đáp nhiều thắc mắc của các doanh nghiệp Romania liên quan đến chính sách thuế và ưu đãi đầu tư, tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng-điện, công nghệ thông tin, xây dựng hạ tầng giao thông, chế biến nông sản, gia công hàng may mặc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giới thiệu cơ hội kinh doanh, đầu tư vào Đông Nam Á tại Romania

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO