Cùng xây đắp lòng tin

Hoàng Mai 08/07/2015 21:26

Ngày 7-7, theo giờ địa phương, tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Cuộc hội đàm theo như đánh giá của những nhà quan sát, diễn ra cởi mở, thẳng thắn, trên tinh thần hiểu biết lẫn nhau. Nụ cười xuất hiện khá thường xuyên trên gương mặt hai nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và Hoa Kỳ đã phần nào nói lên điều này. Thực tế, trong khoảng 1 giờ diễn ra hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến những vấn đề rất thiết thực cho sự phát triển quan hệ song

Trước giờ Tổng Bí thư Đảng ta và Đoàn cấp cao Việt Nam lên đường đến Hoa Kỳ, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS) Ernest Bower đưa ra nhận định: “Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước”. Ông Bower còn nói thêm: Chúng ta cần đẩy mạnh các cam kết của hai nước để nâng tầm quan hệ song phương. Và rằng, chúng ta (người Mỹ-NV) cần chuyến thăm này như một bước tiến vô cùng quan trọng trong quan hệ hai nước. Nói như thế để thấy, bản thân chính giới Mỹ cũng rất chờ đón chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng ta. Không phải chỉ vì thời điểm lịch sử của chuyến thăm diễn ra vào năm kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và 40 năm chấm dứt chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Mà, trên hết, trải qua 2 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã đạt được những bước tiến trong quan hệ và giờ là lúc cần nhìn lại những bước đường đã qua, để định hướng quan hệ tương lai vì sự phồn thịnh của cả hai quốc gia, vì tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu với báo giới trong cuộc gặp ngắn ngay sau hội đàm, Tổng thống Obama không phủ nhận việc, trong thế kỷ 20, lịch sử hai nước có những trang khó khăn; triết lý chính trị, hệ thống chính trị hai nước có những khác biệt, nhưng bản thân các nhà lãnh đạo kể cả Hoa Kỳ và Việt Nam đã cùng nhau hợp tác dựa trên nền tảng vì lợi ích và hạnh phúc của người dân và đã đạt được những kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.
Về phần mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dường như đã lý giải trang sử khó khăn trong quan hệ song phương khi nói một cách trực diện hơn: “Từ hai nước “cựu thù”, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành bạn, rồi đối tác toàn diện”. Vâng, để trở thành bạn và đối tác, Nhà nước và bản thân nhân dân hai nước đã có nhiều năm phấn đấu bền bỉ để hiểu nhau hơn; rồi cùng nhau nắm tay khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. “Trong lịch sử quan hệ hai nước có chương buồn, nhưng với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, hai nước đã xây dựng được quan hệ đối tác toàn diện như hôm nay.” Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh: Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã trao đổi sâu rộng, hướng tới quan hệ tốt đẹp hơn trong tương lai, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, cả phương diện song phương và đa phương, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Rồi đây, sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng ta và trên cơ sở Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ được thông qua nhân chuyến đi này, hai nước chắc chắn sẽ có những phát triển tích cực và thực chất trên nhiều lĩnh vực hợp tác. Bởi, những cơ chế đối thoại đã được mở ra, kể cả việc tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao; tăng cường trao đổi cấp cao và mở rộng tham vấn song phương nhằm mục tiêu: Tiếp tục xây dựng lòng tin, gia tăng hợp tác. Tầm nhìn cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ được hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước nhắc đến chính là “Hướng tới tương lai quan hệ song phương và phát huy quan hệ Đối tác Toàn diện, hai nước khẳng định tiếp tục triển khai quan hệ sâu sắc, bền vững, và thực chất, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hai bên cam kết thúc đẩy tối đa lợi ích chung và sự hợp tác ở cấp độ song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.”- Tuyên bố chung nêu rõ. Tầm nhìn ấy cũng chính là tầm nhìn hướng đến mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước và nó xuất phát từ trái tim của những người dân yêu hòa bình ở cả Hoa Kỳ và Việt Nam.

Ngay sau cuộc hội đàm và gặp gỡ với báo chí hai nước, thông điệp của Tầm nhìn quan hệ hai nước đã một lần nữa được nhắc đến trong cuộc gặp của Tổng Bí thư với đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam-Hoa Kỳ. Nhắc đến tính sâu rộng của nền tảng nhân dân trong quan hệ song phương, cũng là nhắc đến những người bạn Hoa Kỳ đã và đang hết lòng ủng hộ Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam; và, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Sự giao lưu hợp tác giữa các tổ chức nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và kiến tạo nền tảng xã hội cho quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”. Điều này cũng đã được nhắc lại trong cuộc gặp các lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ một cách cởi mở. Và chính các nhà lãnh đạo tôn giáo của Hoa Kỳ như David Saperstein (Đại sứ tự do tôn giáo đương nhiệm) và Robert Seiple (Đại sứ tự do tôn giáo đầu tiên) đã bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ thúc đẩy tình hữu nghị và phát huy các điểm tương đồng trong quan hệ song phương. Có hiểu biết, có sự thông cảm và có lòng tin, quan hệ hai nước chắc chắn sẽ có nhiều dư địa để phát triển tốt đẹp hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cùng xây đắp lòng tin

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO