Hành động quyết liệt

Hoàng Mai 14/10/2017 08:10

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nguyên một ngày để báo cáo cử tri về những công việc mà ông cùng tập thể Trung ương Đảng và các ĐBQH đã làm kể từ kỳ họp tháng 6 đến kỳ họp này; cùng với đó, ông cũng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của cử tri. Tại buổi tiếp xúc của Tổng Bí thư, cử tri đã bày tỏ sự đồng tình với những quyết sách mà Trung ương Đảng đưa ra, cũng như những việc mà Đảng ta đã chỉ đạo làm quyết liệt, làm rốt ráo suốt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri ngày 12/10.

Phát biểu với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cách làm bấy lâu nay của Trung ương là bình tĩnh, xem xét toàn diện, nhiều mặt. Bởi, bên trong những câu chuyện, những vụ việc cụ thể bao giờ cũng có hoàn cảnh lịch sử và nguyên nhân của nó. Từ những dữ kiện ấy đòi hỏi phải xem xét toàn diện chứ không phải phiến diện.

Ấy là Tổng Bí thư đang nói đến cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được Đảng ta kêu gọi lâu nay, là cuộc đấu tranh cam go nhưng có làm được mới có cơ mong xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh và văn minh. Nói thế là bởi, lâu nay, dù xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ trọng tâm nhưng dường như việc gắn xây dựng Đảng với tu dưỡng đạo đức cách mạng của người đảng viên lại không được như mong muốn.

Trong cả nhiệm kỳ khóa XI số lượng đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật đã ở mức trên 50 ngàn đảng viên. Còn từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay con số này cũng không hề nhỏ. Điều đáng nói là từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay số lượng đảng viên giữ vị trí cao; giữ vị trí chủ chốt phải chịu thi hành kỷ luật là không hề ít so với các khóa trước đó.

Nhưng ngay cả thế, Tổng Bí thư vẫn luôn nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại một điều: Không phiến diện, phải xem hướng vận động phát triển để nhìn về tương lai, “chứ không phải đánh cho một đòn chết tươi, dập cho người ta không thể ngóc đầu dậy được. Đây không phải là phương châm của chúng ta”.

Điều này là sự thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng, của BCH Trung ương khóa XII. Nói như Tổng Bí thư đã có lần đề cập, thì không ai muốn phải họp hội đồng kỷ luật đồng chí của mình: Chúng ta rất đau xót khi phải kỷ luật đồng chí của mình; nhưng kỷ luật một người để cứu muôn người.

Điểm lại những vụ việc được Đảng xử lý trong thời gian vừa qua có thể thấy rõ, đó là: Những vụ việc điển hình và rơi vào nhiều cán bộ cấp cao, thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và lại toàn những vụ lớn, nhiều chân rết; nhiều đầu mối móc xích với nhau theo kiều lợi ích nhóm.

Như thế có thể khẳng định chắc chắn không thể không có khó khăn trong xử lý. Vì vụ càng lớn, càng nhiều cán bộ dính chàm; trong đó có cả cán bộ cấp cao thì không thể đơn giản, không dễ xử lý. Nhưng, Đảng ta, BCH Trung ương khóa XII đã quyết tâm làm; quyết tâm đi đến cùng những vụ án lớn ấy đủ thấy, không chỉ đơn giản là không có vùng cấm.

Mà quan trọng hơn, chính Đảng ta đã tự vượt thoát khỏi cái vùng cấm về sự e ngại “vạch áo cho người xem lưng” mà tự giương cao ngọn cờ đấu tranh với “giặc nội xâm” trong chính đội ngũ mình, trong chính tâm tư của đảng viên mình.

Nói với cử tri, Tổng Bí thư nêu rõ, “dư luận đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, mở đường cho người ta tiến, chứ không cốt vùi dập, hoặc gây xáo trộn, tạo sự bất mãn trong xã hội”.

Có được sự thấu tình đạt lý ấy, chính là bởi Đảng luôn tâm niệm và luôn cố gắng đấu tranh vì sự đoàn kết, phát triển trong Đảng; rộng hơn là trên bình diện đất nước.

Tổng Bí thư cũng đã nói rất rõ ràng với cử tri: Xử lý không phải cốt kỷ luật được nhiều, hay cứ tử hình nhiều mới là cái tốt, mà chính là để người bị xử lý, bị kỷ luật giác ngộ ra khuyết điểm để sửa, để tiến bộ và trưởng thành, để tất cả mọi người không đi vào vết xe đổ, không để tay nhúng chàm, “Thế mới là thành công!”

Chia sẻ với quan điểm của Tổng Bí thư, cử tri Nguyễn Quốc Thước cho rằng, cử tri và nhân dân kỳ vọng nhiều hơn nữa vào Đảng, đấu tranh làm trong sạch bộ máy nhà nước. Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6 vừa qua đã góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, đấu tranh không khoan nhượng với tiêu cực. Một người hôm qua vừa được bầu mà thời gian ngắn đã bị tha hóa là đau xót. Tuy nhiên nhân dân mừng vì Đảng đã đấu tranh không khoan nhượng, dám đương đầu với tiêu cực. Điều đó làm cho niềm tin của dân vào Đảng được củng cố. Đó là ngọn cờ của Đảng, tiếng nói kỳ vọng của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy.

Nhưng vẫn vị cử tri này cũng thẳng thắn nhìn nhận, Trung ương quyết liệt mà địa phương lại làm chưa được.Và vị cử tri khả kính này đề xuất: Cả nước phải làm, phải hành động mới chuyển thành cuộc cách mạng và cuộc cách mạng này phải làm quyết liệt hơn nữa.

Nói hình ảnh hơn về vấn đề mà ông Thước đề cập, Tổng Bí thư nêu rõ, nếu trước đây ta cứ nói chống tham nhũng và xử lý cán bộ kiểu gì chỉ thấy “đánh từ vai đánh xuống”, thì bây giờ lại “toàn thấy trên đầu làm mạnh hơn dưới cơ sở”. Cho nên mới nói hình ảnh phải làm sao cho cả lò nóng lên, tất cả phải vào cuộc là vì thế. “Đứng ngoài phán thôi, chê chỗ khác, mình chả có khuyết điểm gì, thì như vậy không tiến bộ được”- Tổng Bí thư chân tình.

Từ nhận xét hình ảnh ấy cũng có thể thấy rõ một điều, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta thời gian qua đã khởi sắc nhưng chưa toàn diện. Vẫn còn hiện tượng chuyển trọng tâm từ chỗ này sang chỗ khác hay nói cách khác là cuộc đấu tranh vẫn chưa thật sự đều tay.

Đảng nhận ra, cử tri và nhân dân nhận ra, giờ là lúc các cấp ủy đảng cần tự mình đổi mới; tự mình nhìn thẳng vào sự thật và đấu tranh không khoan nhượng vẫn những mặt trái trong nội bộ - đấy chính là cách tốt nhất để xây dựng Đảng ta vững mạnh hơn lên. Và, đó cũng là cách làm hợp lòng dân, để dân tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hành động quyết liệt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO