Hiểu dân để lo cho dân

Lê Na 01/02/2020 07:30

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là nắm chắc tình hình nhân dân từ việc chăm lo cho người nghèo có một cái Tết đầm ấm, đến việc chủ động vận động tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Corona.

Với những việc làm thiết thực, Mặt trận đang ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong đời sống xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ lắng nghe dân, hiểu lòng dân để lo cho dân.

Truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” luôn là đạo lý sống, nhân sinh quan tốt đẹp trong mỗi con người Việt Nam. Thấm nhuần tinh thần ấy, từ năm 2000, ngày 17/10 được chọn là Ngày cả nước vì người nghèo và cũng từ ngày 17/10 – 18/11 hàng năm, UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo.

Việc giúp đỡ người nghèo không chỉ là một hành động giàu tính nhân văn mà còn là yêu cầu, là mục tiêu của phát triển bền vững. Cho nên “Vì người nghèo” là một cuộc vận động mà Mặt trận đã thực hiện bền bỉ từ năm này qua năm khác trong hơn 19 năm qua. Đặc biệt vào những dịp Tết Nguyên đán, những món quà trao tận tay người nghèo chính là một hình ảnh sinh động, thân thương nhất cho hành trình “Vì người nghèo” của MTTQ Việt Nam.

Một con số vừa được đưa ra tại cuộc làm việc giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên nhằm đánh giá kết quả chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đó là tính đến ngày 29/1/2020, MTTQ các cấp đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phối hợp với các tổ chức thành viên thăm, tặng quà Tết với hơn 1,2 triệu suất quà trị giá trên 565 tỷ đồng.

Cụ thể Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã phân bổ số tiền hơn 10,7 tỷ đồng để tặng quà tết cho các hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà và mua đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Trước đó, để thực hiện kế hoạch vận động chăm lo cho hộ nghèo nhân dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo và hướng dẫn MTTQ các cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên chăm lo Tết cho người nghèo với tinh thần vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm an toàn. Trong đó ưu tiên, quan tâm chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo, cận nghèo ở vùng bị thiên tai, bão lũ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; các hộ nghèo là công nhân viên chức, người lao động làm việc ở những lĩnh vực khó khăn…

Trên tinh thần này, lãnh đạo MTTQ từ Trung ương tới các địa phương đã tìm đến từng nhà, gặp từng người để trao gửi những món quà nhân ái dành cho người nghèo. Hành trình này vẫn đang là đích đến để Mặt trận góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ lo cho người nghèo với mục đích là tạo điều kiện để người nghèo vươn lên giảm nghèo bền vững, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” là phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Trong suốt những năm qua, đặc biệt, trong gần 35 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, bên cạnh hàng triệu người có cuộc sống ấm no thì cũng còn hàng nghìn, hàng vạn đồng bào đang chịu cảnh thiên tai, bão lũ, nhiều gia đình tang thương, mất người, mất nhà, bị đất đá vùi lấp hoặc nước lũ cuốn trôi. Có rất nhiều hộ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, nhiều hộ thoát nghèo rồi nay có thể tái nghèo.

Vì vậy, việc động viên và giúp đỡ người nghèo một cách trách nhiệm, tình thương, chia sẻ và thiết thực là điều mà chúng ta vẫn đang làm. Nhà nước tiếp tục ưu tiên nguồn lực nhưng bên cạnh đó còn cần sự nỗ lực vươn lên của bản thân người nghèo, đồng thời vai trò đồng hành, hỗ trợ không thể thiếu của các tổ chức, cá nhân, doanh nhân trong và ngoài nước.

Sự vươn lên ấy, hiểu đơn giản là ý chí và thái độ sống sẻ chia, lạc quan của những người nghèo. Và việc sử dụng đúng cách những nguồn lực hỗ trợ người nghèo như sự kỳ vọng tin tưởng của các nhà hảo tâm đã trao gửi ở Mặt trận cũng là một cách để giúp cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, ông Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt mong muốn các tổ chức thành viên tiếp tục chủ động nắm tình hình nhân dân để kịp thời có những kiến nghị, đề xuất trúng, đúng với Đảng và Nhà nước.

Không chỉ chủ động nắm tình hình nhân dân từ việc chăm lo cho người nghèo có một cái Tết đầm ấm mà còn chủ động trong việc vận động tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Ngay trong chiều 31/1, tại cuộc họp trực tuyến với Mặt trận 63 tỉnh thành phố, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã quán triệt cho cán bộ Mặt trận các địa phương Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79 của Ban Bí thư về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, đồng thời, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã ban hành công văn hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị 05 và Công văn số 79 với tinh thần triển khai ngay trong hệ thống, tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

Với những việc làm thiết thực, bên cạnh những cuộc vận động, phong trào, Mặt trận đang ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình trong đời sống xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lắng nghe dân, hiểu lòng dân để lo cho dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiểu dân để lo cho dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO