Hướng đến nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

Mai Loan 27/11/2018 07:30

Hôm nay (27/11), tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Ngay trước thềm của phiên họp chính thức, chiều ngày 26/11, Ban Kinh tế Trung ương cùng với một số bộ, ban ngành đã phối hợp tổ chức 3 hội thảo chuyên đề tập hợp ý kiến các chuyên gia để nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết và đưa ra những định hướng mới để làm sao đưa nông nghiệp, nông thôn, nông dân (tam nông) phát triển bền vững, gắn với phát triển chung của đất nước.

Nhìn lại 10 năm qua, có thể khẳng định rằng, Nghị quyết Trung ương 7 khóa X (Nghị quyết 26-NQ/TW) là một Nghị quyết toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân nhân dân đồng tình và hưởng ứng. Nghị quyết đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thự hiện nghiêm túc đạt nhiều kết quả mang tính đột phá, cải thiện rõ rệt đời sống của đa số nông dân, đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 26 về “tam nông” vẫn còn những tồn tại, yếu kém. Nền nông nghiệp vẫn chưa khắc phục được những yếu kém nội tại, kinh tế nông thôn đang phát triển không đồng đều, thiếu ổn định; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; thu nhập và đời sống của phần lớn nông dân dù đã cải thiện nhưng vẫn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Trước tình hình trên, Đảng và Chính phủ đã thể hiện sự quyết tâm cao độ, coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chú trọng vào yếu tố con người trong nông nghiệp, tại Lễ khai giảng năm học mới của Học viện Nông nghiệp Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Học viện phải hướng tới "tam nông" (nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh). Trọng tâm nghiên cứu của Học viện là phục vụ yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh”.

Cũng trong bối cảnh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, tại Hội nghị thúc đẩy đầu tư nông nghiệp Việt Nam tại Lâm Đồng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đặt hàng cho ngành nông nghiệp Việt Nam: “Trong 10 năm tới sẽ đứng vào tốp 15 nước phát triển nhất thế giới, với ngành chế biến nông sản thuộc tốp 10”.

Như vậy có thể thấy, những quan điểm, định hướng nhiệm vụ hết sức đúng đắn của Đảng ta và những mục tiêu, bước đi rất sáng tỏ, cụ thể từ phía Chính phủ nhằm phát triển nông nghiệp ở giai đoạn tới.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, việc ký kết, thực thi và đang đàm phán tổng cộng 16 hiệp định thương mại tự do đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Nông nghiệp nói riêng. Trong đó trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp là 7.600 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đã tạo ra hơn 4,5 triệu việc làm. Bên cạnh những thành quả đã đạt được chứng minh tiềm năng đầu tư và phát triển thị trường thì vẫn còn rất nhiều thách thức, khó khăn phía trước thì những chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước một phần nào sẽ là giải pháp thiết thực cho các doanh nghiệp. Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 sẽ giúp Đảng và Nhà nước có cái nhìn tổng thể, sâu sắc hơn để từ đó đưa ra những định hướng phù hợp cho tam nông trong giai đoạn tiếp theo.

Chiều ngày 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là hoạt động nằm trong sự kiện Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và nhiều vị Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho 200 tổ chức và cá nhân cùng 11 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có 48 tập thể nhân dân và cán bộ xã, 42 chi bộ và 46 cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng đến nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO