Không chủ quan không thổi phồng

Cẩm Thuý 04/02/2020 07:03

Trong cuộc họp của Ban Bí thư cách đây vài ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới yêu cầu huy động mọi điều kiện, phương tiện, biện pháp phòng chống có hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Nhưng chống dịch hiệu quả mà không để ảnh hưởng tới cuộc sống người dân và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Trong diễn biến phức tạp của đại dịch ở quy mô toàn cầu, đến thời điểm hiện nay vẫn có thể ghi nhận rằng Việt Nam đã chủ động, có chủ trương, biện pháp sớm và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Ngay từ những ngày đầu tiên dịch bệnh lan tới Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề ra một nguyên tắc: “Tất cả chúng ta phải bình tĩnh, kiên quyết xử lý để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân”. Trong những ngày qua, khi tình hình dịch diễn biến phức tạp hơn, khi Việt Nam đã công bố dịch thì sự các biện pháp đặt ra càng quyết liệt hơn.

Đối với một tình trạng y tế khẩn cấp đặt ra ở quy mô toàn cầu, việc ưu tiên trước hết là đảm bảo sức khoẻ và tính mạng nhân dân. Không có gì quan trọng hơn tính mạng con người, không có gì nghiêm trọng hơn một đại dịch có nguy cơ lây lan diện rộng đe doạ trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng con người. Cùng với các biện pháp quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ, cùng với sự tận tâm và có đủ năng lực của hệ thống y tế nước nhà, ý thức của từng người dân, của từng khu dân cư, của từng địa phương là cực kỳ quan trọng. Những ngày qua, chúng ta nhìn thấy một tinh thần chống dịch khẩn trương ở tất cả các cấp các ngành, từng địa phương, từng cơ quan, từng gia đình. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng vào cuộc khẩn trương, nhanh chóng, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về dịch, cùng nhân dân cả nước đoàn kết vượt qua thời điểm cực kỳ khó khăn này.

Tuy nhiên, chống dịch khẩn trương, tích cực, “chống dịch như chống giặc” nhưng không có nghĩa là hoang mang, lo sợ. Hơn lúc nào hết sự bình tĩnh, thận trọng mới thực sự là cần thiết lúc này. Trong tình hình hiện nay, chúng ta không cần thêm những thông tin gây xáo trộn nhân tâm, không nên lan truyền những thông tin thổi phồng đại dịch. Dịch đến đâu, mức độ nguy hiểm ở mức nào, đã cần thiết phải áp dụng biện pháp này hay biện pháp kia đều phải được tính toán để chống dịch hiệu quả mà nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và phát triển kinh tế.

Chắc chắn, ở quy mô toàn cầu, thế giới đang phải đối mặt với những thiệt hại không tránh khỏi về kinh tế cũng ở quy mô toàn cầu khi đại dịch đi qua. Ở Việt Nam, Chính phủ cũng thể hiện tinh thần ưu tiên chống dịch cao nhất kể cả có ảnh hưởng đến kinh tế. Tình hình xuất khẩu nông sản những ngày này chắc chắn đang trực tiếp bị ảnh hưởng khi các cửa khẩu biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc hạn chế thông thương. Thiệt hại về kinh tế không phải chỉ vì tiêu hao tiền của cho phòng chống dịch mà còn do tác động của dịch bệnh đến xuất khẩu, đến du lịch, đến sản xuất và kinh doanh. Đó là những thiệt hại không thể nào tránh được.

Nhưng như chúng tôi đã nói, trong bức tranh chung của đời sống xã hội những ngày này, nhiệm vụ chống dịch cấp bách cần phải được đặt trong nhiệm vụ cũng vừa cấp bách vừa lâu dài là ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế. Dịch bệnh nguy hiểm và rất cần phải thận trọng, nhưng không vì thế mà quá hoang mang, lo sợ để phải triển khai những biện pháp quá mức cần thiết. Một mặt lo kiểm soát dịch bệnh, khoanh vùng từng khu vực xuất hiện dịch một cách hiệu quả, nhưng mặt khác phải đảm bảo để đời sống mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, mỗi ngành, mỗi cấp diễn ra bình thường. Đảm bảo để các yêu cầu khác của đời sống nhân dân vẫn được đáp ứng. Nếu quá hoang mang, nếu thổi phồng quá mức mức độ của dịch bệnh chúng ta sẽ có sự xáo trộn đáng kể về đời sống xã hội, tâm lý xã hội và thiệt hại về kinh tế sau khi đại dịch đi qua phải mất nhiều thời gian mới vực dậy được.

Ở trên mạng xã hội hiện đang có nhiều thông tin trôi nổi được lan truyền. Nhiều người nói đùa rằng số người bị triệu tập, bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về dịch bệnh đang nhiều hơn số ca nhiễm virus corona ở Việt Nam. Đây đang là một sự thật. Tất nhiên, những ai đưa tin sai sẽ bị xử lý. Nhưng đối với mỗi người dân thì cần phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, việc tốt nhất là làm đúng theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn…

Đảm bảo sức khoẻ và tính mạng nhân dân trong sự bình tĩnh và kiên quyết đối phó với dịch bệnh. Tiếp nhận các thông tin và ý kiến góp ý của nhân dân để việc chống dịch hiệu quả và tích cực hơn. Điều này không đồng nghĩa với việc phải triển khai những biện pháp quá mức đối với tình hình và mức độ của dịch bệnh đôi khi chỉ vì chiều theo dư luận. Cuộc chiến đấu với đại dịch vẫn đang tiếp diễn, cảnh giác cao với dịch, không chủ quan, lơ là, trong ưu tiên hàng đầu của việc phòng chống dịch, nhưng đảm bảo đời sống nhân dân không bị ảnh hưởng, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng tới phát triển kinh tế cũng là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không chủ quan không thổi phồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO