Trò đùa nguy hiểm

Lê Anh Đức 23/11/2016 14:00

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội đã xác định được nhóm thanh niên tung clip khủng bố đánh bom giả phát tán trên mạng xã hội trong những ngày qua. Điều tra của cơ quan công an cũng như khai nhận của nhóm thanh niên cho thấy, đây chỉ là một clip dàn dựng lên với mục đích mua vui, câu like, không phải sự thật. Song, trò đùa nguy hiểm này đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, khiến người dân hoang mang lo sợ.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Nhóm thanh niên dàn dựng clip đánh bom giả gồm: Nguyễn Thành Nam (SN 1994, ở tỉnh Thái Bình), Vương Sơn Lâm (SN 1994, ở Hà Nội), Đào Khôi Nguyên (SN 1996, ở tỉnh Thái Bình), Vũ Minh Thắng (SN 1996, ở Hà Nội) và Bùi Quang Minh (SN 1996, ở Hà Nội). Trong đó có 4 người, (trừ Thắng) là thành viên của nhóm Monster NTN do Nam sáng lập. Nhóm Monster NTN chuyên dựng các clip rồi đăng tải lên mạng xã hội Youtube, nhằm hưởng lợi tiền quảng cáo từ lượt người xem.

Sự việc xảy ra vào khoảng tháng 10-2016. Sau khi xem clip khủng bố đánh bom trên mạng Internet, Nam nảy sinh ý tưởng làm một video tương tự tại Hà Nội để đăng tải lên mạng xã hội và được các thành viên của nhóm đồng ý tham gia.

Cuối tháng 10, đầu tháng 11, Nam và các “cộng sự” tiến hành làm video với 11 cảnh quay mà kịch bản là hành động đánh bom kiểu khủng bố. Nhóm của Nam còn thuê một số diễn viên vào vai quần chúng (người đi đường, người sinh hoạt trong công viên, quán nước và trạm trung chuyển xe buýt...) để tạo effect như thật là giả vờ hoảng sợ bỏ chạy khi “diễn viên chính” đặt bom.

Sau khi thực hiện xong các cảnh quay, Nam dùng máy tính cá nhân, cắt ghép thành video hoàn chỉnh dài gần 4 phút rồi đăng tải lên Youtube, sau đó chia sẻ link trên mạng Facebook để mọi người xem.

Điều đáng nói là trong số rất nhiều người xem được video clip do Nam và các bạn làm ra đăng tải trên Youtube và Facebook, không phải ai cũng hiểu đó chỉ là một đoạn phim dàn dựng, mà không ít người đã tưởng sự việc đó là có thật nên hết sức hoang mang, lo lắng.

Trước việc gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, PC50 đã vào cuộc điều tra làm rõ thực hư của clip, mục đích, động cơ của những người làm video clip trên.

Hành động dàn dựng video clip giả tạo việc khủng bố đánh bom tại Hà Nội của Nam và các bạn mặc dù xuất phát điểm chỉ là trò đùa vui nhằm câu view, câu like, hưởng lợi từ quảng cáo, song sau khi phát tán trên mạng xã hội đã gây ra dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc làm thiếu suy nghĩ của nhóm thanh niên 9X trên không chỉ khiến cộng đồng xã hội lo lắng, mà còn khiến các cơ quan chức năng đau đầu, phải dành thời gian công sức để điều tra làm rõ, trong khi còn rất nhiều tội phạm thực sự cần tập trung tinh lực nhiều hơn để phá án.

Đương nhiên Nam và các bạn sẽ phải trả giá cho trò đùa nguy hiểm của mình theo quy định của pháp luật. Song, sự việc này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc hiện nay có không ít người đang lạm dụng, thậm chí là lợi dụng mạng xã hội đưa những thông tin sai sự thật nhằm trục lợi cá nhân.

Nói thế không hề ngoa khi mà chỉ cách đây mấy ngày thôi, Facebooker Nguyễn Liên (ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã bị Sở TT-TT tỉnh Đắk Lắk lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực truyền thông (theo quy định mức phạt 10-20 triệu đồng), vì đã bịa đặt thông tin sai sự thật.

Cụ thể, ngày 18/11, ông Nguyễn Liên đã đăng ảnh một người đàn ông ôm ấp một phụ nữ lên facebook kèm bình phẩm: “Người ta gọi đây là những tên dâm quan, đây là hình ảnh một trong 21 cô giáo được Chủ tịch thị xã Hồng Lĩnh và Phòng Giáo dục thị xã điều đi tiếp khách là quan chức Hà Tĩnh...”. Tuy nhiên, trong số những người xem đã có người phát hiện ra đó là ảnh một quan chức nước ngoài chứ không phải quan chức tỉnh Hà Tĩnh.

Mặc dù sau đó ông Liên đã đăng lại dòng status xin lỗi, thừa nhận việc gán ghép ảnh nước ngoài để nói về vụ nữ giáo viên Hà Tĩnh bị điều đi tiếp khách, đồng thời viết thư xin lỗi lãnh đạo ngành giáo dục cùng các giáo viên thị xã Hồng Lĩnh và xóa vĩnh viễn trang Facebook cá nhân, song xét thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề nên Bộ TT-TT vẫn chỉ đạo Sở TT-TT tỉnh Đắk Lắk lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực truyền thông đối với ông Nguyễn Liên.

Hiện có không ít người dùng các trang mạng xã hội, nhất là Facebook có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc là vô ý, hoặc cố ý nhằm mục đích tư lợi.

Từ hai vụ việc trên có thể thấy mục đích thật sự của người vi phạm chỉ là vấn đề câu view, câu like, thậm chí là trục lợi về tiền bạc, không hề có ý đồ bất chính gây mất ổn định chính trị.

Song, dù không thực sự có ý đồ gây rối ren xã hội, nhưng việc cung cấp thông tin sai sự thật của ông Nguyên Liên, sự ngụy tạo việc đánh bom khủng bố của nhóm Monster NTN đã gây hoang mang lo sợ trong xã hội, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Do vậy cần phải xử lý nghiêm khắc những người đã, đang và sẽ có ý định bịa đặt, ngụy tạo thông tin trên các trang mạng xã hội, ảnh hưởng không tốt đến ổn định của đất nước.

Nếu cần thiết, ngoài biện pháp xử phạt hành chính, các cơ quan chức năng cũng cần đưa ra biện pháp mạnh tay bằng việc khởi tố, truy tố và xét xử nghiêm minh đối với những người cố tình vi phạm để răn đe, trấn áp những trường hợp khác không nên và không được phép có những trò đùa nguy hiểm trên mạng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trò đùa nguy hiểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO