Vẻ vang người chiến sĩ biên phòng

Hoài Vũ 03/03/2020 08:00

Tính đến ngày 2/3, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có 81 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt. Với Bộ đội Biên phòng, nhiệm vụ bảo vệ biên giới vô cùng nặng nề, vất vả, nhiều hiểm nguy, giờ lại cộng thêm nhiệm vụ ngăn ngừa dịch tại vùng biên cương của Tổ quốc. Vất vả càng thêm vất vả.

Trên thực tế, BĐBP đã trở thành những chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19 qua biên giới. Những chiếc lều “dã chiến” dựng ngay trên đường biên, ngăn chặn sự xâm nhập, di cư bất hợp pháp. Đồng thời BĐBP còn đến tận các khu vực dân cư để tuyên truyền, vận động bà con phòng dịch, tuyệt đối không vượt biên trái phép, tập trung quản lý và phục vụ các khu cách ly. Điều đáng nói, khi có đầy đủ điều kiện việc ngăn chặn dịch đã khó, vậy mà tại những chiếc lều dã chiến, với nhiều điểm chốt chặn không có điện, không có nước sinh hoạt, không có sóng điện thoại di động thì nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Ấy vậy những người lính Biên phòng vẫn chia nhau bám trụ 24/24 giờ để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép, phối hợp với các lực lượng kiểm tra y tế, đưa công dân nhập cảnh về Việt Nam vào khu vực cách ly.

Những hình ảnh không ngại khổ, không ngại hiểm nguy đối mặt với nguy cơ lây Covid-19 càng làm tôn vinh thêm giá trị, sự tận tâm, cống hiến của những người lính Biên phòng. Trong điều kiện phải tiếp xúc trực tiếp với nhiều người làm thủ tục xuất nhập cảnh, trang thiết bị bảo hộ chưa đảm bảo càng cho thấy sự dồn tâm sức, quyết tâm của các anh, để cùng với các ngành, các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”.

Còn nhớ, ngày 3/3/1959 tại buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Công an và bộ đội phải cảnh giác, phải biết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài. Phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được tốt khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được. Và Người cũng căn dặn: “Đối với các anh em ở những nơi hẻo lánh, gian khổ, ra một bước phải trèo núi thì cấp trên phải chú ý nhiều hơn đối với những đơn vị ở thành phố. Nhưng đồng thời các đơn vị ấy cũng phải có tinh thần kiên trì và tự lực cánh sinh một phần nào đó. Ví dụ, đóng quân ở chỗ nào thì phải trồng rau, trồng khoai, trồng sắn mà ăn; nuôi gà, nuôi lợn để tự cải thiện đời sống của mình một chừng nào. Những việc ấy, cán bộ và chiến sĩ có sáng kiến là làm được”.

Thực hiện lời dạy của Người, trong suốt thời gian qua, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định quan điểm về xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là công cụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Do đó Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: “Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”. Đặc biệt, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) cũng xác định: “Bộ đội Biên phòng là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng hiện đại”. Quan điểm trên đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nhưng nhìn từ sâu xa đó cũng là phương châm, phương hướng và những đặc trưng cơ bản để xây dựng BĐBP thực sự là lực lượng chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Trở lại với “nhiệm vụ đột xuất” hôm nay: Ngăn chặn xâm nhập lây lan dịch Covid-19, càng trân trọng hơn tinh thần xả thân của những chiến sĩ Biên phòng. Họ không chỉ gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc, mà còn giữ gìn sự bình yên cho cả hàng chục triệu đồng bào khỏi dịch bệnh. Ngày 3/3 hàng năm, Ngày Bộ đội Biên phòng, Ngày Biên phòng toàn dân càng thêm tin yêu vào những chiến sĩ Biên phòng đang bất chấp hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vẻ vang người chiến sĩ biên phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO