Golf thủ Tiger Woods phải phẫu thuật vì bệnh đĩa đệm tăng áp

H.Linh (theo METRO) 20/01/2021 08:56

Tiger Woods đã trải qua cuộc phẫu thuật thứ 5 ở lưng vì hy vọng có thể khắc phục sự cố với đĩa đệm tăng áp.

Gold thủ Tiger Woods. Ảnh: Getty Images.

Golf thủ 45 tuổi đã bị cắt bỏ một mảnh đĩa đệm sau khi chấn thương cản trở anh trong giải vô địch PNC vào tháng trước. Một thông báo được đưa ra trên tài khoản Twitter của Woods, có nội dung: Tiger gần đây đã trải qua một thủ thuật phẫu thuật để cắt bỏ một đoạn đĩa đệm tăng áp đang chèn ép dây thần kinh của anh sau khi cảm thấy khó chịu sau Giải vô địch PNC.

Các bác sĩ của anh đã xác định cuộc phẫu thuật sẽ thành công và mong đợi anh ấy sẽ bình phục hoàn toàn.

“Tôi mong muốn được bắt đầu tập luyện và tập trung vào việc trở lại với Tour,” Tiger nói.

Mặc dù Tiger sẽ không thi đấu tại Torrey Pines hoặc Riviera, anh ấy vẫn mong được tham gia với tư cách là Người tổ chức giải đấu của The Genesis Invitational.

Vẫn chưa rõ khi nào Woods có thể thi đấu trở lại, nhưng anh dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng đầu năm 2021 sau ca phẫu thuật.

Phát biểu tại giải Masters vào tháng 11/2020, Woods nói: “Cơ thể của tôi có những thời điểm không hoạt động như trước nữa. Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, mọi thứ vẫn không diễn ra như trước đây…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Golf thủ Tiger Woods phải phẫu thuật vì bệnh đĩa đệm tăng áp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO