Hà Giang: Góp quỹ tình nghĩa xây dựng quê hương

K.Toàn 14/02/2017 07:15

Mỗi cán bộ công chức, viên chức ở huyện vùng cao Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang tiết kiệm hai nghìn đồng một ngày để ủng hộ quỹ tình nghĩa xây dựng quê hương. “Tích tiểu thành đại”, một năm huyện có hơn hai tỷ đồng tiền quỹ để đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong điều kiện huyện nghèo, vốn ngân sách hạn hẹp, đây là việc làm có ý nghĩa, thể hiện sự sẻ chia, tinh thần chung sức xây dựng NTM của đội ngũ cán bộ địa phương.

Được biết, cuối tháng 10 năm 2016, huyện Hoàng Su Phì phân bổ cho xã 50 triệu đồng tiền từ quỹ tình nghĩa xây dựng quê hương. Xã họp bàn, thống nhất huy động cán bộ và nhân dân góp thêm tiền để xây dựng trụ sở làm việc ngay sát trụ sở chính, dãy nhà cấp bốn đã cũ làm phòng công vụ cho cán bộ ở xa.

Cuối tháng 12 năm 2016, ngôi nhà làm việc mới khánh thành, người dân đến giao dịch, làm việc thuận tiện hơn, cấp ủy, chính quyền địa phương thuận lợi trong công tác quản lý cán bộ…

Việc huyện Hoàng Su Phì phát động cán bộ công chức, viên chức tiết kiệm tiền ủng hộ quỹ tình nghĩa xây dựng quê hương được nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Giang: Góp quỹ tình nghĩa xây dựng quê hương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO