Hà Nam: Đăng văn bản giả mạo của UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 lên Facebook

T. Minh 22/02/2020 20:16

Một người phụ nữ ở Kim Bảng, Hà Nam, đã bị cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng vì đăng tải một văn bản giả mạo của UBND tỉnh Hà Nam lên Facebook.

Ngày 22/2, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với chị L.T.T.L. (ngụ xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) về hành vi “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Trước đó, vào ngày 20/2, trên mạng xã hội Facebook lan truyền văn bản do UBND tỉnh Hà Nam ban hành gửi cơ quan chức năng đề nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 do dịch Covid-19.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam khẳng định văn bản trên là giả mạo, được sao chép, chỉnh sửa làm sai sự thật.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đã vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định người đăng tải văn bản giả mạo của UBND tỉnh Hà Nam là L.T.T.L..

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nam: Đăng văn bản giả mạo của UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 lên Facebook

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO