Hà Nội: Bắt chủ quán Karaoke buôn ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

Xuân Ngọc 30/01/2021 06:49

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ, phát hiện nhiều "hàng nóng".

Ngày 30/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Lê Văn Vinh (38 tuổi, trú tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất), Trần Thị Huệ (18 tuổi), Tạ Thị Thùy Linh (18 tuổi), Bùi Nhật Lệ (20 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy Dương (30 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, qua công tác rà soát nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Thạch Thất đã phát hiện đối tượng Lê Văn Vinh (còn gọi là “Tú Cải”) có biểu hiện buôn bán trái phép chất ma túy.

Ngày 15/1, Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành bắt giữ Vinh cùng các đối tượng trong ổ nhóm tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nói trên.

Tiến hành khám xét khẩn cấp quán Karaoke Lucky (tại thôn 3, xã Thạch Hòa, Thạch Thất), lực lượng Công an đã phát hiện thu giữ 01 khẩu súng hơi, 2 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 súng AK giả và 32,647 gam ma túy tổng hợp. Ngoài ra cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều ma túy được Vinh cất giấu trong quán.

Khám xét tại quán karaoke Lucky, Công an thu giữ nhiều "hàng nóng".

Ngày 17/1, trong quá trình điều tra mở rộng, Công an tiếp tục thu giữ 1 khẩu súng tiểu liên AK báng gấp, 1 hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, 6 viên đạn, 1 khẩu súng côn quay, 1 quả tròn dạng lựu đạn được Vinh cất giấu ở dưới mái tôn khu nhà ở của nhân viên quán Lucky.

Được biết, trước đó đối tượng Lê Văn Vinh từng có 3 tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”.

Sau khi ra tù, Vinh mở quán karaoke Lucky để kinh doanh, đồng thời tập hợp đàn em để mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vinh còn tàng trữ vũ khí nóng để tạo dựng danh tiếng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Bắt chủ quán Karaoke buôn ma túy, thu giữ nhiều súng đạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO