Hà Nội: Cầu trăm tỷ 'dang dở' vì chưa bố trí đất tái định cư cho 6 hộ dân

Minh Hiếu 13/09/2022 20:06

Được đầu tư với tổng số vốn hơn 115 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm xây dựng cầu Chiếc mới tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín (TP Hà Nội) bị bỏ hoang, phơi mưa, phơi nắng vì chưa bố trí được đất tái định cư cho 6 hộ dân.

Dự án xây dựng cầu Chiếc Mới bắc qua sông Nhuệ thuộc xã Hiền Giang, huyện Thường Tín được UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vào năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư 115,544 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự án trong 2 năm (2017 - 2018) nhằm thay thế cầu Chiếc cũ đã xuống cấp.
Theo quyết định phê duyệt, mặt cắt ngang phần đường đẫn lên hai bên cầu Chiếc rộng 22,5 m, trong đó lòng đường phần xe chạy mỗi bên rộng 7,5 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lề đường cộng mái taluy mỗi bên rộng 3 m.
Còn phần cầu rộng 18,5 m, trong đó lòng đường phần xe chạy mỗi bên rộng 7,5 m, dải phân cách giữa rộng 1,5 m, lan can mỗi bên rộng 1 m.
Khi cầu Chiếc mới hoàn thành sẽ thay thế cầu Chiếc cũ đã bị xuống cấp và góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực, tạo điều kiện cho mọi người dân đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Thường Tín và Thanh Oai.
Tuy nhiên, sau 6 năm triển khai xây dựng dự án vẫn còn dang dở, nguyên nhân do vướng mắc khâu bồi thường và chưa bố trí được đất tái định cư cho 6 hộ dân tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín (TP Hà Nội).
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, hệ thống đường dẫn từ tỉnh lộ 427 thuộc xã Hòa Bình và cầu Chiếc mới đã được xây dựng, rải thảm nhựa và lắp đặt hệ thống cột đèn chiếu sáng. Còn phía bên đầu cầu thuộc thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang do vướng 6 hộ dân chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng nên dự án mới chậm tiến độ. Dự án bị bỏ hoang đã lâu nên mặt đường bị nứt, các thanh sắt bị rỉ sét.
Ông Nguyễn Văn Vinh, một người dân thôn Nhân Hiền cho biết: "Dự án cầu Chiếc mới bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2018, phần thân cầu và đường dẫn bên kia cầu đã xây dựng xong từ năm 2020. Nhưng do huyện với thành phố vẫn chưa thống nhất phương án bồi thường và hỗ trợ đất tái định cư cho 6 hộ dân nên dự án đến giờ vẫn chưa hoàn thiện".

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, Bà Nguyễn Thị Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hiền Giang cho hay: "Dự án xây dựng cầu Chiếc mới xã đã phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng. Còn việc bồi thường, hỗ trợ đất tái định cư cho 6 hộ dân thì xã chỉ nắm bắt được là sắp tới sẽ thực hiện".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Cầu trăm tỷ 'dang dở' vì chưa bố trí đất tái định cư cho 6 hộ dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO