Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

P.Vân 05/06/2021 08:33

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (4/6), ở khu Tây Bắc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to cục bộ. Lượng mưa đo được (từ 19h ngày 4/6 đến 03h ngày 5/6) ở một số nơi như: Nậm Tăm (Lai Châu) 64 mm, Pắc Ma (Lai Châu) 58,2 mm, Thu Lũm (Lai Châu) 57 mm, Mường Lay (Điện Biên) 53,6 mm, ...

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 m nên trong chiều tối và đêm nay (5/6), ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50 mm/24h, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cảnh báo: Từ đêm 6/6 đến khoảng ngày 11/6, ở Bắc Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, riêng đêm 6 và ngày 7/6 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, vùng núi có nơi dưới 29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ; phía Nam có nơi trên 29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 33-36 độ. Có mây, Phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO