Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng đắt khách tại 'chợ nhà giàu' ngày Rằm tháng Giêng

Lê Khánh 05/02/2023 09:52

Vào ngày Rằm tháng Giêng, con phố Gia Ngư - Hàng Bè, nơi được mệnh danh là khu "chợ nhà giàu" Hà Nội trở nên đông đúc, tấp nập khi lượng lớn khách đến mua đồ để về thắp hương. Đặc biệt, gà ngậm hoa hồng giá nửa triệu/con vẫn hút khách.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, ngay từ 7h sáng 5/2 (tức Rằm tháng Giêng) chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thu hút rất đông người dân có mặt để chọn hoa quả, cau trầu, gà ngậm hoa hồng… về thắp hương.
Gà ngậm hoa hồng là một trong những món đồ cúng không thể thiếu trong ngày Rằm tháng Giêng của nhiều gia đình.
Vì vậy, một trong những nơi đông đúc nhất tại chợ là nơi bán gà ngậm hoa hồng.
Theo cô Vũ Hoàng Dung, năm nay do dịch Covid-19 đã được kiểm soát, lượng khách đến mua gà cũng tăng mạnh. Chỉ tính riêng ngày hôm qua cô đã bán được gần 500 con gà.
"Ngay từ 2h sáng hôm nay tôi cùng với 20 người bắt đầu làm việc để kịp trả hàng cho khách. Ngày hôm nay khách đã đặt 600 con gà cùng với 60 mâm cỗ cúng", công Dung cho hay.
Theo cô Dung, giá gà sẽ giao động từ 400-500 nghìn đồng/con. Còn mâm cơm cúng có giá 1 triệu 500 nghìn đồng.
Những chảo dầu luôn đỏ lửa để kịp phục vụ nhu cầu mua đồ của người dân.
Một tiểu thương liên tục phải nghe điện thoại nhận đơn đặt các món đồ cúng.
Theo cảm nhận của nhiều khách hàng, các mặt hàng, sản phẩm cúng Rằm tháng Giêng vẫn giữ nguyên giá như ngày bình thường.
Các shiper liên tục phải vận chuyển gà trả khách.
Năm nay nem rán có giá 150 nghìn/ hộp 10 chiếc.
Hàng quán nào cũng bày biện đẹp mắt để người dân lựa chọn mua đồ về cúng.
Xôi có giá từ 40 - 50 nghìn đồng/đĩa.
Chợ Hàng Bè chật cứng người dân đến mua hàng ngay từ sáng sớm.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Gà ngậm hoa hồng đắt khách tại 'chợ nhà giàu' ngày Rằm tháng Giêng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO